Nhiều năm qua, Nhật Bản đã kêu gọi người dân giảm bớt lượng thực phẩm phải vứt bỏ, do thức ăn thừa hàng năm ở nước này cao ở mức đáng kinh ngạc.

Nhiều năm qua, Nhật Bản đã kêu gọi người dân giảm bớt lượng thực phẩm phải vứt bỏ, do thức ăn thừa hàng năm ở nước này cao ở mức đáng kinh ngạc. 

Theo số liệu thống kê hồi tháng 4/2020 của Bộ Môi trường, Bộ Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Ngư nghiệp Nhật, mỗi năm, nước này thải ra khoảng 27,59 triệu tấn rác thải thực phẩm. Ngoài số rác thải thực phẩm có thể tái sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, 6,43 triệu tấn thực phẩm ăn được đã bị vứt bỏ, tương đương 51 kg/người mỗi năm.