Tờ New York Times cho hay theo các bức ảnh vệ tinh, cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân của Nga nằm gần thành phố Asipovichy của Belarus, và cách biên giới Ukraine khoảng 180km về phía bắc.

Vị trí cất giữ đầu đạn hạt nhân của Nga được cho nằm cùng thành phố, nơi tên lửa Iskander của Belarus hoạt động. Tên lửa Iskander có thể bắn đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, và được Nga chuyển cho Belarus vào năm 2022.

anh ve tinh.jpg
Cơ sở cất giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được cho nằm gần thành phố Asipovichy của Belarus. Ảnh: New York Times

Theo New York Times, quá trình phân tích các bức ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở mới được xây dựng ở Belarus mang những đặc điểm chỉ có ở các kho lưu trữ hạt nhân của Nga. Điển hình, một khu vực an ninh cao được bao quanh bằng 3 tầng hàng rào. Ngoài ra, một khu vực chứa hàng có mái che nối với một hầm ngầm được giấu kín từ thời Liên Xô.

Cũng theo hình ảnh vệ tinh, để bảo vệ cơ sở gần thành phố Asipovichy, Belarus đã cho triển khai một hệ thống phòng không từ giữa năm 2023.

anh ve tinh 1.jpg
Ảnh: New York Times

Ông Hans Kristensen tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ nhận định, sự phát triển hạt nhân ở Belarus "dường như nhằm mục đích gây khó chịu cho các quốc gia thành viên ở sườn đông của NATO, nhưng sẽ không mang lại cho Nga một lợi thế quân sự mới đáng kể trong khu vực".

Việc xây dựng các tòa nhà mới dường như diễn ra trong những tuần gần đây. Theo ông Kristensen, “các chi tiết vẫn chưa chắc chắn, nhưng việc xây dựng rõ ràng đã bước vào một giai đoạn mới”.

Theo thỏa thuận giữa Minsk và Moscow, một số loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai tới Belarus.

Hồi tháng 4, Belarus đã thông qua học thuyết quân sự mới, và lần đầu tiên cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hôm 7/5, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố triển khai một "cuộc kiểm tra bất ngờ" đối với các loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược, sau thông báo tương tự từ phía Nga.