- Phát biểu bế mạc kỳ họp HĐND TP sáng nay (15/7), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng 12-13% trong năm 2011.


Ảnh: Lê Anh Dũng
Để thực hiện được kế hoạch này, theo ông Thảo, thành phố cần một nguồn vốn đầu tư rất lớn, ước tính khoảng 1.500.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài nhà nước chiếm khoảng 60%.

Bên cạnh đó, Hà Nội phải đối mặt với thách thức kiềm chế lạm phát, "phải có những biện pháp mạnh mẽ, linh hoạt, kịp thời và nhanh nhậy thực hiện có hiệu quả bình ổn giá". Đây là một bài toán khó, khi phải vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa giữ lạm phát ở mức thấp.

Trước đó, trong phiên thảo luận chiều 14/7, đại biểu Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT Hapro, chỉ ra tình trạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) đáng báo động của Hà Nội. Cụ thể, năm 2005 Hà Nội đứng thứ 14 về PCI, năm 2009 xếp thứ 33/63, năm 2010 tiếp tục tụt hạng xuống thứ 43.

Theo ông Thắng, PCI là chỉ số rất quan trọng, có tính bao trùm, là "tem nhãn" hình thành nên thương hiệu Hà Nội. TP nên có một bộ phận chỉ đạo chuyên trách để cải thiện vị trí của này.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo thừa nhận: "Trong thời gian, qua dù đã cố gắng nhưng chỉ số cạnh tranh của thành phố năm này thấp hơn năm trước". Do đó, Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh cải thiện thủ tục hành chính, công khai minh bạch thông tin cho doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm phục vụ của công chức, giảm phiền hà, tiêu cực, tham nhũng.

Mỹ Hòa