Phúc Sơn lớn nhanh như thổi và cái giá của sự 'đi đêm'

Đi cùng với sự lớn nhanh như thổi, thắng thầu hàng loạt dự án nghìn tỷ từ Bắc vào Nam của Tập đoàn Phúc Sơn là hành vi đi đêm - nhận hối lộ cũng như nhiều vi phạm khác của một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Quốc hội: Cải cách tiền lương không chỉ là tăng lương đơn thuần

Cải cách tiền lương lần này không chỉ đơn thuần là tăng lương mà sẽ trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh lãnh đạo với một mức lương cụ thể. Sẽ không còn phải hỏi lương đồng chí A, đồng chí B ngạch, bậc như thế nào nữa.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Chỉ sắp xếp huyện xã, chưa sáp nhập tỉnh thành nào

Trước thông tin đồn thổi một số tỉnh sẽ sáp nhập trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành nào.

Kiên định sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, phụng sự nhân dân

Bài viết của Tổng Bí thư chuyển tải thông điệp then chốt và cũng có thể coi là một cam kết chính trị: Đảng đã và sẽ luôn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, phụng sự nhân dân, nhất quán lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Không cấm dùng nguồn chi thường xuyên để mua sắm tài sản, sửa chữa trụ sở

Không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc.

Việt Nam chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng đón ‘đại bàng’ bán dẫn

Hiện nay Việt Nam đã có 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin và Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn, đáp ứng yêu cầu đến năm 2030.

Quảng bá Việt Nam từ những dòng trạng thái hàng nghìn lượt thích

Khi Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay sang thăm Việt Nam, bà đã đăng 7 dòng trạng thái trên trang mạng xã hội về Việt Nam và nhận được nhiều lượt like, retweet.

Thủ tướng: Bắt kịp, tiến cùng, đột phá vượt lên trong phát triển kinh tế số

Thủ tướng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong phát triển kinh tế số ngang tầm quốc tế, khu vực.

Một năm thành công vượt trội của đối ngoại Việt Nam

Những thành tựu đối ngoại đạt được trong năm nay đã tạo cho Việt Nam tiềm lực, vị thế, uy tín cao trên trường quốc tế, đưa đất nước trở thành “điểm hẹn” hấp dẫn của các quốc gia.

Việt Nam-Trung Quốc: 'Càng giao lưu, đi lại nhiều thì càng hiểu biết, gần gũi'

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ chia sẻ, trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lãnh đạo và nhân dân 2 nước càng giao lưu, càng đi lại với nhau nhiều thì càng hiểu biết, gần gũi và thân thiết nhau hơn.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình rất mong gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Năm 2023 có một sự kiện khiến ông Hùng Ba - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam - có ấn tượng sâu sắc. Đó chính là ngày 25/8, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ tháp tùng Tổng Bí thư đi khảo sát tại tỉnh Lạng Sơn.

Thiên thời, địa lợi và nhân hòa là ưu thế độc đáo trong hợp tác Việt-Trung

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chia sẻ, sự tin cậy chính trị được củng cố, đi vào chiều sâu, Việt-Trung hợp tác với ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa rất độc đáo và riêng có.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam: Lợi ích cho nhân dân 2 nước

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ có những kết quả tốt đẹp, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Thời gian qua, quan hệ hai nước có nhiều thuận lợi và điểm sáng.

Đề xuất tăng tỷ lệ hưởng lương hưu từ 75% lên gần 80% tiền đóng BHXH

Đại biểu đề nghị quy định điều kiện được hưởng lương hưu với nam có thời gian đóng BHXH 20 năm và 15 năm đối với lao động nữ; cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2,3%, mức tối đa bằng 79,5%.

Đề nghị đưa tài xế xe công nghệ, shipper vào diện đóng BHXH bắt buộc

Đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tài xế xe công nghệ (grab) và giao hàng công nghệ (shipper) vào nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để có giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho họ.

Thêm nhiều người được lương hưu nếu thời gian đóng BHXH từ 15 năm

Việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống 15 năm được hưởng lương hưu sẽ tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng, được bảo đảm bảo hiểm y tế (BHYT) khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Đáng chú ý

Đề nghị thêm biên chế thẩm phán, tăng lương để công chức có thu nhập khá

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương và biên chế cho TAND, VKSND tương xứng với công việc nhiều áp lực như hiện nay; đồng thời tăng lương để công chức có mức thu nhập khá trong xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tạo điều kiện để dân tiếp cận nhà ở, không hợp thức hóa sai phạm chung cư mini

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, quy định về chung cư mini với tinh thần "tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở, nhưng không hợp thức hóa các sai phạm của chung cư mini”.

Bộ trưởng Nội vụ: Thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động lưu trữ

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, Luật Lưu trữ (sửa đổi) lần này có nhiều quy định để thúc đẩy chuyển đổi số đối với hoạt động lưu trữ, thúc đẩy xã hội hóa với mục tiêu xây dựng “một xã hội lưu trữ, một quốc gia lưu trữ”.

Đề nghị trả lương cho cán bộ, công chức Thủ đô cao hơn nhiều lần nơi khác

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường đề nghị tổng quỹ tiền lương cho Thủ đô phải cao hơn, chế độ tiền lương cho từng người không có mức giới hạn và phải trả lương cho cán bộ, công chức Thủ đô cao hơn nhiều lần so với các địa phương khác.

Lương công chức, viên chức tăng bao nhiêu khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ cao hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Phạt tiền thật nặng trường hợp trúng đấu giá rồi bỏ cọc như vụ Tân Hoàng Minh

Đại biểu Quốc hội đề nghị phạt gấp nhiều lần tiền cọc để tránh tình trạng như vụ trúng đấu giá biển số 51K-888.88 với giá 32 tỷ rồi bỏ cọc 40 triệu, hay vụ bỏ cọc gần 600 tỷ của một công ty thuộc Tân Hoàng Minh khi đấu giá đất Thủ Thiêm.

Thủ tướng: Thiếu điện cục bộ ở miền Bắc do nguyên nhân chủ quan

Theo Thủ tướng, có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tình trạng thiếu điện cục bộ khu vực miền Bắc nhưng nguyên nhân chủ quan là chính, cụ thể là do nắm tình hình, xây dựng kế hoạch truyền tải, điều độ và khâu phân phối.

Vụ dự án ở Hạ Long của Đỗ Gia Capital trách nhiệm chính thuộc bộ quản lý ngành

Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, với trường hợp công ty Đỗ Gia Capital cần xác định hành vi không tuân thủ về môi trường, trách nhiệm chính thuộc về bộ quản lý ngành.

Đã có phương án sáp nhập huyện xã của 48 tỉnh, thành

Bộ Nội vụ đã nhận được phương án sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập huyện xã của 48 tỉnh, thành trong 58 tỉnh, thành phải sắp xếp 33 huyện, 1.327 xã, thực hiện từ nay đến tháng 10/2024.

Đại tướng Tô Lâm: Bộ Công an chủ trương không giảm biên chế công an cơ sở

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an chủ trương không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng công an về cơ sở.