Ông Võ Chí Công, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên cố vấn BCH TƯ đã từ trần ngày 8/9.


Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Theo thông báo đặc biệt chiều nay của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Võ Chí Công, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII, đã từ trần ngày 8/9 tại bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Ông Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7/8/1912, quê quán xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là tỉnh Quảng Nam); thường trú tại số nhà 76/14 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Ông mất đi "là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta" - thông báo nêu rõ.

Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ ông Võ Chí Công theo nghi thức quốc tang.

PV