- Trong phiên họp cuối năm, kỳ họp thứ VIII, HĐND TP HCM khai mạc sáng nay 6.12,  Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải chỉ rõ ùn tắc, tai nạn giao thông và ngập nước đang là thách thức lớn đối với thành phố. Ông muốn áp chế tài nghiêm để giảm "điểm đen" về ùn tắc.

                    Toàn cảnh phiên khai mạc hội đồng nhân dân Ảnh: T.Thiện

Nhiều vấn đề liên quan tới đời sống dân sinh của người dân trong năm qua thành phố thực hiện chưa tốt - Bí thư Lê Thanh Hải thẳng thắn nêu tại phiên họp. Nhấn mạnh ba thách thức lớn đối với thành phố là ùn tắc, tai nạn giao thông và ngập nước, ông đã đặt chỉ tiêu phải đạt được. Đó là phấn đấu đến năm 2012, trên địa bàn thành phố phải giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông khoảng 10%.

Đề thực hiện điều này, theo ông, cần phải có "quyết tâm cao, quyết liệt và đồng bộ"; đồng thời có biện pháp chế tài thật nghiêm và đặc biệt nghiên cứu các giải pháp liên quan tới quản lý, trong điều kiện chưa cải thiệt nhanh được cơ sở hạ tầng để hạn chế được tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất và giảm các "điểm đen" về ùn tắc giao thông".

Ông Lê Thanh Hải cũng nhấn mạnh mục tiêu TPHCM cần thực hiện trong 5 năm tới là giữ tốc độ tăng GDP khoảng 1,5 lần so với cả nước, do vậy năm 2012 phải đặt mức tăng GDP ở mức 10% trở lên, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước, tập trung nguồn lực vào nhiệm vụ tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và đặc biệt phải đảm bảo an sinh xã hội.

Kinh tế tăng trưởng chậm 

Báo cáo của UBND.TP về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 cho thấy năm qua, kinh tế TP  vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng khá, GDP cả năm ước đạt 10,3 %, cao hơn gấp 1,7 lần so với cả nước, mức tăng trưởng tuy có giảm so với năm 2010 không đạt mục tiêu so với nghị quyết của Thành ủy và HĐND.TP đề ra do hiệu quả tất yếu của chính sách giảm tổng cầu của nền kinh tế, ưu tiên kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tín dụng và siết chặt đầu tư công. TP đã có nhiều nỗ lực bình ổn giá cả các mặt hàng chủ yếu, kiểm soát đầu cơ, góp phần tích cực vào kìm chế giá cả, bình ổn thị trường, ước cả năm, chỉ số giá cả trên địa bàn TP tăng khoảng 16% so với mức tăng 18% của cả nước.

Trên lĩnh vực đầu tư, năm 2011 có 370 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư 2,17 tỷ USD, giảm so với cùng kỳ 10,63% về số dự án, 12,5% về số vốn đăng ký. Tính chung tổng vốn đầu tư (kể cả các dự án tăng vốn) là 2,63 tỷ USD, giảm 5,4% so cùng kỳ.

Trong năm 2011, thành phố đã hoàn thành 142 công trình, trong đó có nhiều công trình trọng điểm như: toàn tuyến đại lộ Đông Tây, trong đó có Hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, đường Rừng Sác, đường Song hành Quốc lộ 22…; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình lớn huyết mạch của TP trong năm 2011 như: Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, đường dọc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, nút giao Gò Dưa…; khởi công nhiều công trình như: nhánh giữa cầu Rạch Chiếc trên Xa lộ Hà Nội, cầu Kinh Thanh Đa, cầu Phú Long; xây dựng kè chống sạt lở kênh Thanh Đa.

Năm 2011, toàn TP đã xảy ra 940 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 2%), làm chết 809 người (tăng 1%), bị thương 452 người (tăng 14%). Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng vẫn còn diễn ra với  34 vụ, giảm 07 vụ so cùng kỳ 2010.

Kỳ họp HĐND TP HCM sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/12.

T.Thiện