HTML clipboard

- Xuất phát từ thực tế những chuyện nữ sinh đánh nhau, quái xế tuổi teen,… Thu Quyên đề xuất lập “tòa án nhỏ” với tình huống giả định để giáo dục ý thức chấp hành luật pháp cho thanh thiếu niên.

TIN BÀI KHÁC


Nguyễn Thị Thu Quyện, hiện là Bí thư lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) đã mạnh dạn đưa ra hình thức sinh hoạt tập trung theo mô hình “tòa án nhỏ” trong nhà trường.


Nguyễn Thị Thu Quyên

Quyên nói: gần đây trên báo chí không khó để bắt gặp những “clip nữ sinh đánh nhau”, “clip nữ sinh bị đánh hội đồng”, “quái xế tuổi teen” hay học sinh mặc đồng phục vi phạm giao thông - vấn đề luôn khiến dư luận quan tâm.

“Bản thân chứng kiến các bạn cùng trang lứa có những hành động phản giáo dục em thực sự thấy buồn…” – Quyên chia sẻ.

Từ những lý do trên, tại buổi tọa đàm “Khi tôi 18” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày 26/3, Thu Quyên mạnh dạn đưa ra hình thức tuyên truyền pháp luật, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện “tòa án ảo”.

Ở đó, song song với việc tuyên truyền pháp luật, mỗi liên chi đoàn (chi đoàn) nên tự xây dựng cho mình những tình huống pháp luật giả định (trong cuộc sống) do các bạn học sinh nghĩ ra và chính các bạn phải giải quyết nó.

Tuy nhiên, theo Thu Quyên: “Chúng ta không cần quá quan tâm đến việc phải tuân theo đúng trình tự tố tụng, chỉ cần các bạn hiểu được, đánh giá được hành vi trái pháp luật và đưa ra hình thức xử phạt theo luật”.

Với hình thức là những tiểu phẩm vui, học sinh sẽ thích thú tham gia, giúp luật gần cuộc sống. Thêm vào đó, Thu Quyên tự tin: “Cảm giác trở thành bị cáo, bị xét xử, bị xử phạt cũng sẽ tạo nên một hiệu ứng tâm lý khiến các bạn suy nghĩ kĩ về hậu quả mỗi việc làm của chính mình”.

  • Văn Chung