- Đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 - 2012 của TP.HCM có 4 câu, còn đề thi của Hà Nội có 2 câu. Đáng lưu ý, trong phần yêu cầu viết đoạn văn tự luận, đều trích dẫn các tác phẩm là lời tự sự của người cha, người mẹ.

Trích một câu văn trong tác phẩm Cánh cổng trường mở ra, câu số 2 trong đề thi môn Ngữ văn của TP.HCM yêu cầu thí sinh từ việc mẹ không “cầm tay”dắt con đi tiếp mà “buông tay” để con tự đi, hãy viết một bài văn ngắn bàn về tính tự lập. Đề chỉ yêu cầu thí sinh viết khoảng 1 trang giấy thi và mức điểm tối đa là 2.

Còn thí sinh Hà Nội sáng nay gặp phải câu hỏi tới 6 điểm, với 3 yêu cầu khác nhau từ một văn bản của bài thơ "Nói với con" của nhà văn Y Phương.

XEM ĐỀ THI CỦA HÀ NỘI


XEM ĐỀ THI CỦA TP.HCM

Thầy Như Giang, Trường THPT Chuyên Sư phạm, Hà Nội:
 Đề thi vào lớp 10 năm nay khá hay, bố cục hợp lý. Phần I là thơ thì phần II là văn xuôi. Đề vừa mang hơi thở truyền thống vừa có tính hiện đại.
Tuy nhiên, các câu hỏi chưa dành cho phần đông học sinh phổ thông mà mang tính chuyên.
Việc đặt ra nhiều ý trong một câu hỏi hơi rườm rà, cách hỏi quá chi tiết khiến nhiều học sinh lớp 9 lúng túng.
Không có câu nghị luận xã hội, liên quan đến một vấn đề đạo lý - nhiều bạn khó có khả năng gỡ điểm. Với đề thi này, đạt 8, 9 là có thể, song không nhiều.
(Theo Ione)