
TIN BÀI KHÁC
Tranh cãi về tiêu chuẩn giáo dục quốc gia
Một HS Việt nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ
Roi của mẹ Việt không phải roi mẹ Hổ
Mẹ Việt hỏi, giáo sư Mỹ "chịu"
Tỷ lệ đỗ trên 90% tăng cao
Tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi của hệ THPT năm nay tăng 3,81% so với năm 2010, đạt 13,83%, ở hệ GDTX là 3,56%.
Năm nay, cả nước có 1.057.354 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, đạt 99,64% tổng số thí sinh đăng ký, tăng 0,17 % so với kỳ thi năm 2010 (99,47%). Trong đó, hệ giáo dục THPT có 916.957 thí sinh dự thi, đạt 99,81%; Giáo dục Thường xuyên là 140.397 thí sinh, đạt 98,46%.
|
|
| Học sinh trao đổi sau giờ thi tốt nghiệp THPT Ảnh: Văn Chung |
Theo thống kê của Dân trí, số địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT từ 90% trở lên là 54 tỉnh. Cả nước có 12 địa phương đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 99%.
Các tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT cao nhất là: Nam Định 99,89%, Ninh Bình 99,78%, Tuyên Quang 99,76%, Thái Bình 99,71%, Hà Nam 99,65%, Bắc Ninh, 99,62%....
Các tỉnh có tỷ lệ đỗ của hệ GDTX cao nhất là : Quảng Bình 100%, Nam Định 99,92%, Hải Dương 99,90%, Ninh Bình 99,87% , Thanh Hóa 99, 79%...Cả nước có 31 tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp hệ này trên 90%, con số này ở năm 2010 là 17 tỉnh, chỉ có Tiền Giang, An Giang có tỷ lệ dưới 50%.
Năm 2010, 4 địa phương Điện Biên, Bắc Cạn, Ninh Thuận, Bến Tre có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp. Năm nay, tỷ lệ đỗ của các địa phương này đã tăng vượt bậc ở cả hai hệ. Điển hình là Điện Biên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của hệ THPT tăng 25,56%, GDTX tăng hơn 66% so với năm 2010, tỉnh Ninh Thuận, hệ THPT tăng hơn 22%, hệ GDTX tăng hơn 63%, ...Các tỉnh miền núi phía Bắc đều có tỷ lệ tốt nghiệp bứt phá ngoạn mục nhất, điển hình là Bắc Cạn, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng...Tuy nhiên, hầu hết học sinh các tỉnh này đỗ tốt nghiệp ở mức trung bình là chủ yếu, tỷ lệ khá, giỏi rất ít.
Tăng đột biến không hẳn là bất ổn
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trao đổi trên Tuổi trẻ: Tiêu cực thi cử vẫn còn, kết quả tốt nghiệp có một số nơi không bình thường, nhưng không phải nhiều.
![]() |
|
Thí sinh trong phòng thi tốt nghiệp THPT 2011. Ảnh: Văn Chung |
Theo thứ trưởng, từ đầu năm học, Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo đổi mới ra đề thi theo hướng 50% điểm số dành cho yêu cầu thông hiểu và vận dụng kiến thức, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và kỳ thi vừa qua dư luận đã đánh giá cao đề thi các môn. Như vậy kết quả đạt được cũng phản ánh nỗ lực của ngành giáo dục.
Ông cũng giải thích trên Dân trí: Những năm gần đây, việc thi cử được siết chặt, quá trình đào tạo, bồi dưỡng cũng được nâng lên, chất lượng học sinh khá hơn, đó cũng là một nguyên nhân khiến các em dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.
Về vấn đề gây chóang váng cho dư luận lâu nay và cũng là cơ sở khiến cho nhiều người cho rằng, kỷ luật thi cử năm nay lỏng lẻo và bất ổn, thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho rằng: Không thể chỉ nhìn vào tỉ lệ tốt nghiệp tăng mạnh mà cho rằng ở đó có sự bất ổn. Nếu việc tăng tỉ lệ đó được giải thích bằng những nỗ lực cụ thể, bằng sự chuyển biến rõ rệt ở chất lượng dạy học, điều kiện dạy học thì việc tăng đó là bình thường. Còn nếu tăng nhưng thực trạng giáo dục vẫn trì trệ, không có chuyển biến thì mới là bất thường.
Ông giải thích: Năm nay, số bài đạt điểm 5 trở lên chỉ đạt 81% ở hệ THPT và 66,5% ở hệ giáo dục thường xuyên, như vậy là hết sức bình thường. Tỉ lệ tốt nghiệp cao, nhất là ở hệ giáo dục thường xuyên, còn do thí sinh được cộng điểm ưu tiên, do thí sinh được bảo lưu điểm từ năm trước.
Thứ trưởng đề nghị trên báo Tuối trẻ: "Chúng ta nên chọn cách vớt con sâu ra khỏi nồi canh, thay vì đổ cả một nồi canh đi. Trong khi những tiêu cực dễ bị mang ra phê phán thì những nỗ lực của cả ngành giáo dục, của thầy cô giáo, của học trò lại ít được nhắc đến."
Về việc chấm thẩm định, ông cho biết, có thể ở một số tỉnh, bộ sẽ tiến hành chấm thẩm định.
- Nguyễn Hường (tổng hợp)
