- Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) cho biết, trong dự thảo thông tư hướng dẫn về tiếng Việt trên môi trường sách giáo khoa và máy tính của Bộ GD-ĐT sẽ bổ sung một số ký tự F, J, W, Z.

Những ký tự này đã quen thuộc với người dùng máy tính, thường được dùng để gõ các ký tự của tiếng Việt như ă, â, ê, ơ, ư.

Ông Ngọc cho biết, chữ viết của Việt Nam được sáng tạo trên việc sử dụng ký tự Latin để ghi âm tiếng Việt nhưng đã phức tạp hóa bằng các chữ kép thay thế.

Dự thảo còn một nội dung khác là làm rõ xung quanh chữ “y” và “i” trong những trường hợp phát âm giống.

Dự kiến đề xuất này sẽ công bố trong tháng 8, xin ý kiến các nhà ngôn ngữ học và thông qua vào tháng 10 tới.

Hiện tại, bảng chữ cái tiếng Việt đang có 29 ký tự.

  • Nguyễn Hường
*********
Ý kiến của bạn về đề xuất này: