- “Việc thực hiện huy động xã hội hóa giáo dục chưa thật sự dân chủ và đúng nghĩa với xã hội hóa. Chính vì vậy ở các trường, đã xảy ra tình trạng lạm thu, loạn thu các khoản thu đầu năm học gây nhức nhối cho phụ huynh, học sinh”.

Ông Lê Văn Nguồn, Chánh Văn phòng Sở GD - ĐT Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí và đơn thư của phụ huynh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo chấn chỉnh tình trạng lạm thu, đồng thời giao Sở GD-ĐT Thanh Hóa thành lập đoàn kiểm tra.

Sau 1 tháng đoàn kiểm tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra 14 trường các cấp ở thành phố Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, Nga Sơn, Thọ Xuân và Đông Sơn.

Qua kiểm tra, đã phát hiện các trường thu sai chủ yếu các khoản như: tiền xây dựng trường, tiền điện, nước, tiền bảo dưỡng máy tính, tiền bảo vệ...

Kết luận kiểm tra nêu rõ, các trường đã được kiểm tra chủ yếu thu sai các khoản như tiền điện sáng, tiền nước máy, tiền bảo vệ, tiền bảo dưỡng máy tính, tiền hỗ trợ giáo dục, khuyến học thu của học sinh.... Đặc biệt là khoản tiền xây dựng trường, các trường, địa phương đã dựa vào qui chế dân chủ nhưng lại tùy tiện thu tiền xây dựng trường dưới tên “hỗ trợ xây dựng trường”.

Điển hình như tại các trường tiểu học Ba Đình đã thu tiền xây dựng trường đối với học sinh lớp 1 là 550.000 đồng/em, học sinh lớp 2 đến lớp 5 thu 350.000 đồng; trường Hoàng Hoa Thám thu 600.000 đồng/em, trường Minh Khai I: 450.000 đồng/em. Đây là khoảng tiền thu trái quy định do UBND các phường yêu cầu nhà trường thu từ các em học sinh.

Phát hiện sai phạm, Sở đã yêu cầu các trường phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định cho phụ huynh học sinh.

Mỗi học sinh trường tiểu học Ba Đình (thành phố Thanh Hóa) đã được nhận lại 350.000 - 550.000 đồng tiền xây dựng trường. Hai trường tiểu học khác trên địa bàn thành phố là Hoàng Hoa Thám, Minh Khai I cũng đang thực hiện trả lại số tiền xây dựng mà nhà trường thu không đúng quy định.

“Các khoản thu khác là thiếu dân chủ, công khai, mức thu và nội dung chi chưa minh bạch dẫn đến bức xúc cho người dân như tiền mua bổ sung đồ dùng bán trú, chăm sóc ngoài giờ đối với học sinh bán trú....

Nhiều trường thực hiện không đúng các quy định của quy chế dân chủ, thiếu sự bàn bạc thống nhất với phụ huynh về mức thu và nội dung thu. Phần lớn các trường mới dừng lại ở sự phối hợp giữa Ban Giám hiệu nhà trường với đại diện hội cha mẹ học sinh.

Việc thỏa thuận các khoản thu còn mang tính hình thức, có dấu hiệu của sự áp đặt. Chính vì vậy các cấp học ơ các trường đã lạm thu dẫn đến loạn thu các khoản thu đầu năm học gây nhức nhối cho phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra chưa phát hiện hiện tượng tham ô, tư lợi cá nhân”, bản kết luận khẳng định.

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng loạn thu đầu năm học 2011 - 2012 là do việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản của các cấp, ngành chưa triệt để, nghiêm túc. Việc thực hiện huy động xã hội hóa giáo dục chưa thực sự dân chủ và đúng nghĩa với xã hội hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa khẳng định, sau khi có kết quả kiểm tra tại các trường trên địa bàn, chúng tôi đã chỉ đạo các trường thực hiện ngay việc trả lại tiền xây dựng trường mà các trường đã thu. Riêng các khoản tiền khác cũng phải họp lại với các phụ huynh rồi thống nhất lại theo đúng tinh thần dân chủ.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo giao trả số tiền thu không đúng quy định đối với bậc học từ mầm non đến THCS. Với bậc THPT, tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm khắc xử lý theo thẩm quyền những đơn vị và cá nhân cố ý thực hiện thu các khoản trái quy định.

Hiện đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT vẫn tiếp tục kiểm tra các khoản thu tại trường các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2.

  • Thanh Lê