- Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ của các nước Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại TP HCM tuần tới. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò và vị thế của mình sau những thành công trên cương vị chủ tịch ASEAN vào năm 2010, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến khẳng định.

Tại cuộc họp báo giới thiệu chương trình hội nghị diễn ra chiều ngày 16/11, Thứ trưởng Lê Đình Tiến cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức và chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ASEAN (lần thứ 14) và Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN (lần thứ 62). Cả hai hội nghị sẽ diễn ra từ 21-26/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến.
Nội dung chính của các cuộc hội nghị là tiếp tục thảo luận các vấn đề nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về khoa học và công nghệ trong khu vực ASEAN, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015 dựa trên ba trụ cột: cộng đồng chính trị - an ninh (APSC), cộng đồng kinh tế (AEC) và cộng đồng văn hóa xã hội (ACSC).

Hội nghị lần này cũng sẽ tập trung đánh giá kết quả triển khai các chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ giữa các nước trong khu vực kể từ hội nghị Bộ trưởng khoa học và công nghệ ASEAN không chính thức lần thứ 6 được tổ chức vào năm ngoái tại Krabi, Thái Lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Lê Đình Tiến khẳng định, Việt Nam đã rất thành công trong vài trò chủ tịch ASEAN và sắp tới sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN nhiệm kỳ 2011-2012, do vậy đây là cơ hội khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa nước ta với cộng đồng các nước trong khu vực về khoa học và công nghệ.

Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và công nghệ khu vực các nước Đông Nam Á được tổ chức mỗi năm một lần theo thứ tự bảng chữ cái. Hiện tại, Ủy ban Khoa học Công nghệ ASEAN đã thông qua tầm nhìn và lộ trình thực hiện các chương trình ưu tiên phát triển ASEAN. Bên cạnh đó, các nước thành viên ASEAN đã nhất trí việc xây dựng kế hoạch hành động KHCN của ASEAN giai đoạn 2012-2017 và bắt đầu triển khai từ quý I  năm 2011.

Nam Phong (Tổng hợp)