Nghiên cứu mới nhất tại Mỹ cho thấy, quan hệ quá sớm có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sự phát triển của não khi trưởng thành.

John Morris, đồng tác giả cuộc nghiên cứu cho biết, những trải nghiệm xã hội trong quá trình vị thành niên sẽ ảnh hưởng diện rộng đến sự phát triển của não, bởi tại thời điểm đó, não vẫn chưa hoàn toàn “trưởng thành”. Morris đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý tại Đại học Y Ohio.

Quan hệ sớm sẽ khiến khi trưởng thành dễ căng thẳng.
Theo LiveScience, các thí nghiệm của Morris được tiến hành ở chuột bạch cho thấy, những chú chuột làm “chuyện ấy” quá sớm sẽ có những hành vi căng thẳng, rối loạn nhiều hơn. Não cũng phát triển kém hơn so với những con chuột giữ mình lâu hơn, hoặc “ở chay” hoàn toàn.

Đầu tiên, một nhóm chuột đực 40 ngày tuổi (tương đương với tuổi teen ở người) sẽ được cho quan hệ với chuột cái. Một nhóm chuột đực thứ hai được hoãn đến 80 ngày tuổi (tương đương với tuổi thành niên) còn nhóm thứ ba hoàn toàn không được tiếp xúc với chuột cái.

Sau giai đoạn này, nhóm nghiên cứu đã cho cả 3 nhóm chuột trải qua rất nhiều bài kiểm tra. Khi bị nhúng xuống nước, nhóm chuột quan hệ “vị thành niên” thường ngừng bơi đột ngột – một triệu chứng của căng thẳng và sợ hãi. Tuy tỷ lệ ngừng bơi ít hơn song nhóm chuột có quan hệ vẫn cho thấy sự căng thẳng nhất định, trái ngược với thái độ sẵn sang khám phá thử thách của nhóm chuột “đồng trinh”.

Việc chụp não của các con chuột thí nghiệm cũng cho thấy, những chú chuột có quan hệ sẽ có cấu trúc não ít phức tạp hơn. Điểm “cộng” duy nhất ở nhóm chuột 40 ngày tuổi là khi trưởng thành không bị béo phì và có hệ miễn dịch tốt hơn.

Tuy nhiên, Morris cũng thừa nhận để đánh giá đầy đủ, chính xác và toàn diện của vấn đề này ở người vẫn cần những nghiên cứu sâu hơn.

Y Lam