Mỹ vừa áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào Tổng thống Bashar al-Assad, một bước tiến nữa trong nỗ lực thúc ép chấm dứt tình trạng bạo lực chống lại người biểu tình ở Syria. 



Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Reuters)


Phía Washington đã phong tỏa mọi tài sản ở Mỹ thuộc về ông Assad và 6 quan chức cấp cao khác của Syria vì lạm dụng quyền con người, gợi ý rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama và phương Tây có thể sớm yêu cầu ông Assad phải rời nhiệm. 

Các nhà hoạt động Syria tuyên bố ít nhất 700 người dân thường đã thiệt mạng trong 2 tháng đụng độ giữa lực lượng chính phủ và người biểu tình phản đối Tổng thống Assad, người cầm quyền 7 năm qua tiếp sau 30 năm lãnh đạo đất nước của cha ông.

Các cuộc phản đối ở Syria nổ ra sau làn sóng biểu tình hạ bệ hai nhà lãnh đạo ở Tunisia và Ai Cập. 

Lệnh cấm mà Mỹ mới áp đặt cũng cấm các cá nhân và công ty nước này làm ăn với các nhân vật trong danh sách trừng phạt, bao gồm Phó Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Tình báo quân sự và Giám đốc An ninh chính trị. 

"Các hành động mà chính phủ Mỹ thực thi hôm nay phát đi một thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Assad, lãnh đạo Syria và những người bên trong chế độ rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực và đàn áp đang diễn ra ở Syria", trích lời David Cohen, quan chức thuộc Bộ Tài chính Mỹ. 

Ông Cohen nói thêm: "Tổng thống al-Assad và chính quyền của ông phải ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng bạo lực, đáp ứng các yêu cầu của người dân về một chính phủ nhiều đại diện hơn, và bước vào con đường cải cách dân chủ ý nghĩa".

Hôm 17/5, các chính phủ châu Âu cũng đã nhất trí thắt chặt cấm vận nhằm vào ban lãnh đạo Syria nhưng tuyên bố tuần sau họ mới quyết định về việc có đưa Tổng thống Assad vào danh sách hay không. 

Thanh Hảo (Theo Telegraph)