Túi xách, đồng hồ, giày, nước hoa và thuốc giả. Kinh doanh hàng giả là ngành công nghiệp ngầm lớn nhất thế giới, mỗi năm thu về hàng trăm tỷ USD, chiếm khoảng 7% tổng số giao dịch toàn cầu.


Chỉ tính riêng ở các cửa khẩu Mỹ, số lượng hàng giả bị thu giữ vào năm 2009 ước tính có giá trị hơn 260 triệu USD. Nhà chức trách không chắc có bao nhiêu món hàng giả đã vào Mỹ mỗi năm song họ chắc chắn về một điều: hàng giả xói mòn các nền kinh tế, đặt cuộc sống của nhiều người vào nguy hiểm và tạo lợi nhuận cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức trên toàn thế giới.

Khi nói tới hàng giả, nhiều người chỉ nghĩ đó là các món hàng nhái như túi xách hoặc đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng song hiện giờ, bất cứ thứ gì bạn mua cũng có thể là hàng giả giá rẻ. Các sản phẩm giả có thể chảy, nổ hoặc thậm chí là bốc cháy và món hàng hàng giả gây chết người nhất chính là thuốc. Nhiều món hàng giả, gồm cả siro ho, sữa bột trẻ em đã giết hại hàng nghìn người trên toàn cầu và con số tử vong vẫn tiếp tục tăng lên.

Dưới đây là những món hàng giả nào thường xuyên bị thu giữ nhất tại các cửa khẩu của Mỹ:

1) Giày dép nhái các thương hiệu nổi tiếng tại một khu chợ ở Bắc Kinh

2) Đồ điện tử gia dụng các thương hiệu lớn bị làm giả nhiều

3) Quần áo các hãng nổi tiếng như Adidas, Lacoste bị làm giả và bày bán ở khắp nơi

4) Túi xách, ví giả

5) Băng đĩa dởm

6) Điện thoại dởm

7) Thuốc lá giả

8) Đồng hồ nhái các thương hiệu lớn

9) Trang sức giả

10) Món hàng giả - Thuốc, gây tác động nghiêm trọng nhất


  • Hoài Linh (Theo CNBC)