Một nhà nghiên cứu khoa học ở Anh đã sử dụng một cô gái 21 tuổi mà bà đưa từ châu Phi tới như một nô lệ không công.
TIN BÀI KHÁC:
Rebecca Balira đến tòa án Southwark. (Ảnh: CENTRAL NEWS)
Theo các công tố viên tại phiên xử ở tòa án Southwark nhằm vào Rebecca Balira, bị cáo đã bắt Methodia Mathias phải nấu nướng, quét dọn, giặt giũ quần áo và làm vú em cho ba đứa con nhỏ của mình.
Mathias, người Tanzania, được hứa mức lương 96 Bảng mỗi tháng nhưng cô chưa bao giờ được trả một đồng.

Ban hội thẩm được nghe trình bày rằng Mathias đã bị đấm túi bụi mỗi khi làm trái ý chủ. Cô còn phải ngủ chung giường với cậu con trai 12 tuổi của Balira, bị tước hộ chiếu và cấm liên lạc với gia đình hoặc bạn bè.

Cảnh ngộ khốn khổ của Mathias bắt đầu từ tháng 1/2010 và kéo dài 6 tháng. Tất cả chỉ kết thúc khi cô kể với người bạn duy nhất ở Anh về cảnh ngược đãi và cảnh sát đã được gọi đến để điều tra.

Balira, 47 tuổi, ở Thamesmead, nam London, đang nghiên cứu tại Trường Vệ sinh và Y khoa nhiệt đới. Bà phủ nhận việc đưa lậu một người vào Anh để bóc lột và giữ một người khác làm nô lệ.

Vụ xử vẫn đang tiếp tục.

Thanh Hảo (Theo The Sun)