- Một trực thăng của NATO bị bắn hạ ở Afghanistan chưa rõ nguyên nhân, nhưng Taliban lại nhận trách nhiệm; Thủ tướng Nhật đưa ra chiến dịch chống năng lượng hạt nhân tại lễ tưởng niệm Hiroshima... là những tin nóng trong 24 giờ qua.

Nổi bật

Hôm 6/8, một trực thăng của NATO đã gặp nạn ở đông Afghanistan, làm 31 binh sĩ Mỹ và 7 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng.

Theo tuyên bố từ văn phòng của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, chiếc máy bay bị rơi tại tỉnh Wardak vào sáng sớm 6/8.

Trực thăng của Mỹ tại Afghanistan. (Ảnh: Getty)

Đây là vụ mất mát sinh mạng lớn nhất đối với quân đội Mỹ ở Afghanistan kể từ khi bắt đầu chiến dịch vào năm 2001.
 
Hiện chưa rõ vụ tai nạn xảy ra thế nào, nhưng Taliban đã nhận trách nhiệm, nói rằng các tay súng của lực lượng này bắn hạ chiếc trực thăng trên.

NATO cũng đã xác nhận vụ tai nạn nhưng chưa công bố các thông tin chi tiết về con số thương vong cũng như nguyên nhân.

Tổng thống Kazai đã gửi những lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình các nạn nhân.

Tháng trước, các phần tử nổi dậy cũng bắn hạ một trực thăng của NATO tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan.

Đọc nhanh

- Ngày 6/8, các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã hối thúc Syria chấm dứt tình trạng bạo lực trong nước và thực hiện cam kết cải cách.

- Hôm 6/8, phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân Hiroshima, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã đưa ra chiến dịch chống năng lượng hạt nhân.

- Hàn Quốc ngày 6/8 cho biết sẽ tăng mạnh số tiền thưởng cho những người cung cấp các tin tức tố giác các gián điệp và tàu gián điệp.

- Ngày 6/8, Thủ tướng mãn nhiệm của Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã được bầu lại giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ đối lập.

- Sáng 6/8, lực lượng an ninh Arập Xêút đã tiêu diệt một tay súng, khi hắn nổ súng vào dinh thự Qasr Shateh của Bộ trưởng Nội vụ nước này.

- Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc khả năng tiến hành tập trận chung trên biển với quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Phát biểu


Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. (Ảnh: AP)

Tôi sẽ giảm sự phụ thuộc của Nhật vào năng lượng hạt nhân, đặt mục tiêu xây dựng một xã hội không phụ thuộc vào các nhà máy điện hạt nhân”, Thủ tướng Nhật phát biểu tại Hiroshima hôm 6/8.

Hình ảnh

Người dân Nhật thả đèn và cầu nguyện cho nạn nhân của thảm họa Hiroshima. (Ảnh: Reuters)

Kỷ niệm

Rabindranth Tagore là nhà thơ lớn, nhà văn hoá lỗi lạc của Ấn Độ. Ông sinh năm 1861 và mất vào ngày 7/8/1941.

Tagore là người đầu tiên ở châu Á giành giải Nobel Văn chương năm 1913 với tập "Thơ dâng".

Thanh Vân (Tổng hợp)