- Ấn Độ tăng thêm quân đội tới vùng giáp biên với Trung Quốc; Uy tín của Thủ tướng Italy Berlusconi xuống thấp kỷ lục ... là những tin đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Nổi bật trong ngày

Theo tờ Times of India, trong giai đoạn 2012 - 2017, Ấn Độ có khả năng sẽ tăng thêm khoảng 100.000 binh sĩ dọc theo biên giới giữa nước này với Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê chuẩn một kế hoạch hiện đại hóa quân đội trị giá 13 tỷ USD, trong đó tăng thêm 4 lực lượng mới dọc khu vực biên giới phía bắc.

Lực lượng mới gồm 2 quân đoàn chuyên hoạt động ở miền núi cùng 2 lữ đoàn độc lập ở khu vực Ladakh gần Kashmir và vùng Uttarakhand giáp giới Tây Tạng.

Ấn Độ và Trung Quốc có đường biên giới chung dài hơn 3.000km.

Nguyên nhân của động thái này là việc quân đội Trung Quốc gần đây đã tăng cường sự hiện diện và xây dựng cơ sở hạ tầng gần đường biên giới với Ấn Độ.

Theo báo trên, đây là kế hoạch hiện đại hóa quân đội lớn nhất từ trước tới nay và cũng là lần tăng quân lớn nhất giáp biên Trung Quốc kể từ vụ xung đột năm 1962.

Bên cạnh việc đưa thêm binh sỹ tới vùng giáp biên, kế hoạch còn bao gồm việc nâng cấp quân đội, năng lực hậu cần cũng như nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo Times of India, Ấn Độ sẽ nâng cấp hỏa lực, bổ sung loại súng có tính cơ động cao, phù hợp tác chiến ở miền núi và tăng cường máy bay trực thăng chiến đấu.

Tin đọc 30 giây

- Israel thử thành công hệ thống tên lửa đẩy có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân tại căn cứ quân sự Palmachim.

- Tòa án ở thủ đô London của Anh đã bác đơn của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange kháng cáo dẫn độ về Thụy Điển.

- Theo kết quả thăm dò dư luận, lòng tin với Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi chỉ còn 22%, mức thấp nhất kể từ khi ông này đắc cử năm 2008.

- Văn phòng tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris bị thiêu rụi, sau khi tạp chí này ra một ấn bản với tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad.

- Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng, mối quan hệ giữa Nga và Hàn Quốc đang phát triển năng động và đứng trước tương lai tươi sáng.

- Theo luật sư của cựu Thủ tướng Libya Mahmudi, tuần tới một tòa án của Tunisia sẽ xem xét đề nghị của Tripoli về việc dẫn độ ông này.

- Một quan chức Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 2/11 đã bất ngờ đến nước này.

- Giới chức cấp cao Israel đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza để ngăn chặn bạo lực ở khu vực biên giới này.

- Lãnh đạo các chính đảng lớn ở Nepal đạt được thỏa thuận đột phá nhằm khai thông việc thực hiện tiến trình hòa bình đang bị bế tắc.

- Syria đã chấp thuận lộ trình của Liên đoàn Arập chấm dứt trấn áp cuộc nổi dậy chống lại 11 năm cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Thông tin trong ảnh


Đường phố ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vẫn ngập lụt. (Ảnh: THX)



Theo Cơ quan Phòng chống Thảm họa Thái Lan, đã có 427 người thiệt mạng do đợt lũ lụt tồi tệ nhất ở nước này kể từ hôm 25/7 tới nay.

Họ đã nói gì?


Truyền thông Israel đưa tin rằng đang có một kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran nói rằng, quốc gia này sẽ "trừng phạt" bất cứ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Iran.

"Với trang bị tốt, chúng tôi sẵn sàng trừng phạt và khiến họ hối tiếc về bất cứ sai lầm nào", Tướng Hassan Frouzabadi tuyên bố hôm 2/11.

Ngày này năm ấy

Ngày 3/11/1957, Liên Xô đã làm cả thế giới ngạc nhiên bằng việc phóng thành công tàu vũ trụ Sputnik-2, mang theo sinh vật sống đầu tiên là chú chó Laika.

Thanh Vân (Tổng hợp)