-Chỉ có 4% của thế giới đang kiểm soát 12.6% lượng vàng toàn cầu.


Đứng đầu bảng danh sách này hiện đang là Mỹ
Với việc giá vàng trên thế giới đang tăng cao, chúng ta thử xem ai đang nắm giữ nhiều thỏi vàng nhất trên thế giới.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các chính phủ, các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư đang là những người nắm giữ nhiều vàng nhiều nhất trong các rổ vàng dự trữ. Các tổ chức đều biết vàng là kho dự trữ có giá trị cơ bản để bảo vệ khỏi lạm phát và là “nơi trú ẩn” an toàn trong suốt thời kỳ loạn lạc về kinh tế và địa chính trị.

Để tìm ra những nơi đang giữ nhiều vàng nhất trên thế giới, có thể dựa trên các số liệu từ Báo cáo Thống kê Tài chính Quốc tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế dưới đây.

Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn Dự trữ ngoại hối
 10  Hà Lan  612.5  61.4%

Ngân hàng trung ương Hà Lan giám sát các hoạt động tài chính quốc gia của Hà Lan, trong đó có 612.5 tấn vàng dự trữ của đất nước. Vàng tại đây có giá trị hiện thời lên đến trên 20 tỉ USD và chiếm 61.1$ dự trữ ngoại hối của quốc gia.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 9  Nhật Bản  765.2  2.1%

Mặc dù Nhật Bản đứng thứ 9 trong số các chủ sở hữu vàng lớn nhất thế giới, hơn bảy trăm tấn vàng của họ cũng chỉ chiếm 2.1% tổng dự trữ ngoại hối của đất nước. Nằm dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhật Bản, dự trữ vàng của Nhật ước tính trị giá 24.4 tỉ USD trên thị trường mở.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 8  Thụy Sĩ  1040.1  37.1%

Điều hành chính sách tiền tệ của Thụy Sĩ là Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, đây cũng là nơi đang quản lý hơn một ngàn tấn vàng của đất nước. Nhiều người cho rằng số vàng này được cất giữ trong những căn hầm khổng lồ dưới lòng đất gần tòa nhà Quốc hội liên bang tại Berne, nhưng Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã giữ kín bí mật về địa điểm của nơi cất giữ vàng. Lượng vàng dự trữ của Thụy Sĩ đứng thứ 8 trên thế giới, tương đương 34.5 tỉ USD trên thị trường vàng và chiếm 37.1% dự trữ ngoại hối.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 7  Trung Quốc  1054.0  1.8

Đất nước đông dân nhất thế giới cũng là nơi dự trữ lượng vàng đứng thứ 7 toàn cầu. Với dân số là 1.33 tỉ người, tính ra, mỗi người dân Trung Quốc có khoảng 26USD (quy ra vàng). Tổng số vàng dự trữ của Trung Quốc trị giá gần 35 tỉ USD, nhưng chỉ chiếm 1.8% tổng dự trữ ngoại hối toàn quốc.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 6  SPDR Gold Shares ETF  1,120.6  n/a

Chính thức có tên trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York vào năm 2004, Quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Share là một trong những quỹ đầu tư chỉ số phát triển nhanh nhất thế giới.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 5  Pháp  2,450.7  72.6%

Ngân hàng Pháp chịu trách nhiệm việc quản lý số vàng trên 2.400 tấn. Với kho dự trữ vàng đứng thứ 5 trên thế giới, trị giá khoảng 81.3 tỉ USD, kho vàng này chiếm khoảng 72.6% dự trữ ngoại hối của đất nước. Đây là mức dự trữ ngoại hối cao thứ hai trong nhóm 10 nước dự trữ nhiều vàng nhất thế giới, theo thống kê của IMF.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 4  Italy  2,451.8  66.5%

Ngân hàng Quốc gia Italy đang quản lý kho vàng của đất nước với 2,451.8 tấn, trị giá tương đương 81.3 tỉ USD, nhỉnh hơn Pháp một chút.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 3  Quỹ Tiền tệ Quốc tế  3,217.3  n/a

Quỹ Tiền tệ Quốc tế quản lý hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách tuân thủ các chính sách kinh tế vĩ mô của 185 quốc gia thành viên. Đây là tổ chức được thành lập để ổn định hóa các tỉ giá hối đoái quốc tế và hỗ trợ cho phát triển và mang lại các khoản cho vay quan trọng, chủ yếu là dành cho các quốc gia nghèo hơn.

Chính sách vàng của IMF đã thay đổi trong những năm cuối của thế kỷ trước, nhưng việc dự trữ vẫn được duy trì để ổn định hóa thị trường quốc tế và trợ giúp các các nền kinh tế.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 2  Đức  3,412.6  69.5%

Ngân hàng trung ương Đức là Deutsche Bundesbank là thành viên quan trọng nhất của Hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu. Với  3,412.6 tấn vàng dự trữ trị giá 113.2 tỉ USD theo giá hiện hành.

 Thứ hạng  Chủ sở hữu  Tấn  Dự trữ ngoại hối
 1 Mỹ  8,133.5  78.3%

Mỹ hiện giữ kho vàng dự trữ lớn nhất thế giới hiện nay. Với 8,133.5 tấn, lượng vàng dự trữ của Mỹ trị giá khoảng 269.67 tỉ USD. Lượng vàng này chia đều ra cho đầu người thì cứ mỗi người dân Mỹ lại có khoảng 0.9436 ounce vàng. Phần lớn lượng vàng của Mỹ được cho là giữ tại Fort Knox, Kentucky.

Các chủ sở hữu vàng lớn nhất thế giới này được cho là đang kiểm soát tổng khối lượng 24,258.3 tấn, hoặc trên 855 triệu ounce, tương đương gần 804.35 tỉ USD và chiếm khoảng 15.4% tổng lượng vàng từng được khai thác.

  • Thu Lượng (theo Wealthdaily)