- Số người thiệt mạng do cơn bão Washi ở miền nam Philippines tăng chóng mặt; Chìm tàu nghiêm trọng ở Indonesia làm hàng trăm người mất tích... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Số người thiệt mạng và mất tích trong trận bão Washi tại Philippines đã tăng lên hơn 1.000 người, trong khi các công tác cứu hộ, cứu trợ vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Theo công bố của Hội Chữ thập đỏ Philippines, tới hôm qua (18/12), đã có 652 người chết và 808 người mất tích sau khi bão Washi tràn qua khu vực miền nam Philippines.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải con số cuối cùng và dự kiến số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên, do nhiều ngôi làng nơi cơn siêu bão đi qua hiện vẫn bị cô lập do nước lũ.

Nói về số người thiệt mạng, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines Gwendolyn Pang cho hay, "chúng tôi mới thống kê những thi thể được chuyển đến các điểm mai táng".

"Trong khi đó, khu vực chịu ảnh hưởng của bão lũ rất là rộng lớn và tôi tin lực lượng tìm kiếm và cứu hộ sẽ không thể đến được tất cả các khu vực”, Gwendolyn Pang bổ sung thêm.

Thi thể một nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão Washi. (Ảnh: Reuters)

Cơn bão Washi đã đổ bộ vào đảo Mindanao, miền nam Philippines từ đêm 16/12, gây ra mưa to và gió lớn cùng lũ quét, làm mất điện trên diện rộng và cuốn trôi đi nhiều ngôi nhà.

"Trận lũ quét thật quá sức tưởng tượng. Chúng tôi không thể ngờ có nhiều người thiệt mạng như vậy”, Benito Ramos, lãnh đạo cơ quan xử lí thảm họa của Chính phủ Philippines nói.

Khoảng 20.000 binh sỹ đã được huy động để tham gia cứu hộ dọc theo bờ biển phía Bắc của đảo Mindanao. Các thành phố cảng Cagayan de Oro, Iligan chịu hậu quả nặng nề nhất.

Các quan chức quân đội nước này cho biết, thi thể những người xấu số do bão chưa được nhận dạng hiện đang được chất đầy trong các nhà xác của thành phố Cagayan de Oro.

Theo hãng tin AP, trong ngày hôm qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cùng các quan chức đã tới Cagayan de Oro để giám sát công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Trung tướng Philippines Victor Felix cho biết, “chúng tôi huy động tất cả lực lượng để tiến hành công tác cứu hộ, cứu trợ. Chúng tôi còn thuê trực thăng để trợ giúp cho người dân".

Trước tổn thất quá lớn do bão Washi gây ra, nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh và Trung Quốc đã gửi lời chia buồn và sẵn sàng trợ giúp Philippines vượt qua khó khăn hiện nay.

Tin đọc 30 giây

- Những binh sỹ Mỹ cuối cùng tại Iraq đã rút khỏi nước này, hiện chỉ còn hơn 100 lính còn ở lại Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.

- Thượng viện Mỹ bổ nhiệm ông Michael McFaul làm Đại sứ ở Liên bang Nga, thay ông John Beyrle rời nhiệm sở trong tháng.

- Ngoại trưởng Iran bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi Tehran trao trả chiếc máy bay do thám không người lái bị Iran bắn hạ mới đây.

- Sáng qua, một giàn khoan dầu của Nga đã bị lật trên biển Okhotsk do thời tiết xấu, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.

- Khủng hoảng mới bùng nổ ở Iraq khi khối chính trị của người Sunni tuyên bố tẩy chay quốc hội và phản đối Thủ tướng Maliki.

- Tòa án Mỹ xác nhận rằng, Iran đã tham gia vụ khủng bố 11/9/2001 nhằm vào Trung tâm thương mại thế giới và Lầu năm góc.

- Ủy ban quân sự Yemen gỡ rào chắn, chốt kiểm soát ở Sanaa, trong khi các binh sỹ rời thủ đô trong những chiếc xe bọc thép.

- Một chiếc xe buýt chạy quá tốc độ đã trượt khỏi một con đường núi ở khu vực miền tây của Nepal, khiến 15 người thiệt mạng.

- 9 người đã chết sau khi xảy ra vụ nổ khí ga tại một mỏ than ở thành phố Binzhou, Hồ Nam, miền trung Trung Quốc hôm qua.

- Malaysia sẽ hợp tác cùng công ty đóng tàu DCNS của Pháp để đóng 6 chiến hạm mới nhằm tăng cường sức mạnh hải quân.

- Cộng hòa Hồi giáo Iran trả tự do cho 2 công dân Kuwait bị bắt hồi tháng trước do nghi ngờ tham gia các hoạt động gián điệp.

- Ít nhất 10 người chết và gần 500 người bị thương trong ngày 18/12, ngày bạo lực thứ ba liên tiếp ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

- Đại diện hai phong trào Hamas và Fatah ở Palestine nối lại cuộc đàm phán về cách thức thực thi thỏa thuận hòa giải dân tộc.

Thông tin trong ảnh

Bàn tay bị thương của một nạn nhân được cứu thoát trong vụ chìm tàu ở Java, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm người hiện đang mất tích sau khi một con thuyền gỗ bị chìm ở ngoài khơi đảo Java, Indonesia hôm 17/12.

Họ đã nói gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Ehud Barak. (Ảnh: Reuters)

Hôm 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố, Israel và Mỹ quyết ngăn Cộng hòa Hồi giáo Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Hai nước chúng tôi tin chắc rằng, một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể tưởng tượng và chấp nhận được", ông Barak nói.

Ngày này năm ấy

Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất diễn ra từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 1/8/1954.

Thanh Vân (Tổng hợp)