- Ngoại trưởng Anh cho rằng đánh Iran lúc này là một hành động không khôn ngoan; Tướng Mỹ cảnh báo khó khăn nếu đánh Syria... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm 19/2, Ngoại trưởng Anh William Hague khẳng định, nếu Israel tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran vào thời điểm này, thì đây là một hành động thiếu sáng suốt.

"Tôi không nghĩ là khôn ngoan nếu Israel tấn công quân sự Iran thời điểm này", Ngoại trưởng Anh tuyên bố. Theo ông, thay vào đó cần đi tiếp lộ trình ngoại giao.

"Đó là các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn và tăng cường sức ép ngoại giao, đồng thời tỏ rõ tinh thần sẵn sàng đàm phán với Iran", ông William Hague cho hay.

Ngoại trưởng Anh, ông William Hague. Ảnh: AP

Theo đánh giá của ông Hague, Iran "đang ngày càng tỏ ra thiện chí sẵn sàng suy ngẫm nghiêm túc về các hành động phi pháp ở các khu vực khác của thế giới".

Trước đó, hôm 18/2, tờ Telegraph cũng dẫn lời Ngoại trưởng Anh cảnh báo, tham vọng hạt nhân của Iran có thể châm ngòi một thảm họa Chiến tranh Lạnh mới.

Ông Hague nói rằng, việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ kích động một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân giữa những quốc gia hằn thù trong khu vực Trung Đông.

“Nếu người Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, tôi nghĩ các quốc gia khác trên khắp Trung Đông cũng sẽ muốn phát triển vũ khí hạt nhân”, Ngoại trưởng Hague cho hay.

Chưa hết, theo Ngoại trưởng Anh, cuộc chiến này còn nguy hiểm hơn Chiến tranh Lạnh trước đây, vì không có cơ cấu an toàn từ sự kình địch giữa Mỹ và Liên Xô.

"Mối đe dọa từ một cuộc chiến tranh lạnh mới ở Trung Đông mà thiếu vắng tất cả các cơ chế an toàn cần thiết sẽ là một thảm họa đối với thế giới", ông Hague nói.

Tin đọc 30 giây

- Theo IRNA, lục quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 19/2 đã bắt đầu tập trận ở miền Trung nước này.

- Ngày 19/2, các tay súng chưa rõ danh tính đã bắn chết một thẩm phán và tổng chưởng lý tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

- Hàng trăm nghìn người biểu tình khắp Tây Ban Nha để phản đối chính phủ nước này cải cách thị trường lao động.

- 15 người chết, 20 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết trước một học viện cảnh sát tại Baghdad của Iraq.

- Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày hôm qua đã quyết định triệu hồi Đại sứ nước này ở Syria, ông Shawky Ismail, về nước.

- Theo BBC, Iran có thể chuẩn bị mở rộng chương trình hạt nhân của họ tại một nhà máy ngầm gần thành phố Qom.

- Cộng hòa Hồi giáo Iran hôm 19/2 đã ra lệnh ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang hai cường quốc châu Âu là Anh, Pháp.

- Căng thẳng hai miền Triều Tiên lại bị đốt nóng bởi một cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật sắp tới của Hàn Quốc.

- Các đảng của Đức nhất trí đề cử ông Joachim Gauck, từng là một nhà hoạt động nhân quyền, làm tân tổng thống.

- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố nước này sẽ có quân đội “tự đứng trên chân mình” trong hai năm tới.

Thông tin trong ảnh

Bốn người bị thương trong vụ tấn công trả đũa của Israel vào phía dải Gaza của Palestine sáng 19/2. Ảnh: THX

Phát ngôn ấn tượng

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey. Ảnh: Getty

Hôm qua (19/2), Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey cho rằng rất khó can thiệp vào Syria.

"Việc tìm kiếm sự đồng thuận quốc tế trong bối cảnh hiện nay là phù hợp, hơn là ra quyết định hành động đơn phương", ông nói.

Ngày này năm xưa

Ngày 20/2/1943, Mexico đã xảy ra một tấn bi kịch khi núi lửa Paracutin hoạt động, chôn vùi toàn bộ ngôi làng cùng tên dưới chân núi.

Thanh Vân (Tổng hợp)