Một người đàn ông tại Trung Quốc tin rằng anh đã tìm cách để biến những chiếc bồn cầu bị lỗi trở thành bàn học cho trẻ em địa phương.

TIN BÀI KHÁC:

Nhà sản xuất bồn cầu Gao Jianguo đã khám phá ra cách để biến những chiếc bồn cầu không được đưa ra thị trường làm thành một chiếc bàn học đầy đủ chức năng.

Chỉ cần thêm một tấm gạch hoa đặt trên bình chứa nước, học sinh có thể ngồi trên bệ của chiếc bồn cầu để học bài.

Gao, quê Thạch Gia Trang, phía bắc Trung Quốc đã tặng 100 chiếc bàn học làm từ bồn cầu kiểu này cho các trường học trong vùng.

Trong khi nhiều người chỉ trích về phát minh này thì Gao nói rằng ý tưởng không giống ai của anh sẽ tiết kiệm được tình trạng hàng trăm chiếc bồn cầu bị vứt đi mỗi năm.

"Đó là một sự lãng phí và tôi có thể tìm ra công dụng khác của nó." - Gao phản biện trước những lời chỉ trích.

"Chúng đều là những chiếc bồn mới, chưa được sử dụng bao giờ nên sẽ không có vấn đề về vệ sinh."

Thu Trà (Theo Metro)