- Thế giới liên tục đón nhận những phát biểu sốc về vấn đề Iran; Biểu tình chống Mỹ leo thang dữ dội ở Afghanistan... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Đài Press TV cho biết, hôm 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố, nhà nước Do Thái sẽ bị tiêu diệt nếu tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Chắc chắn rằng cuộc tấn công quân sự mà Israel thực hiện với Iran sẽ khiến nhà nước Do Thái diệt vong”, Press TV dẫn lời tướng Ahmad Vahidi.

Đây được xem là một trong các tuyên bố mạnh mẽ nhất của giới lãnh đạo Iran, trong bối cảnh ngày càng nhiều dự báo về nguy cơ Israel đánh Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Ahmad Vahidi. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, một ngày trước, Thủ tướng Nga Putin nhận định, phương Tây đang dùng con bài chống phổ biến hạt nhân để thay đổi chế độ ở Iran.

“Dưới chiêu bài ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, phương Tây đang nỗ lực tiến hành để lật đổ chế độ ở Iran”, ông Putin tuyên bố.

Thủ tướng Nga bày tỏ nghi ngờ thủ đoạn của phương Tây, đồng thời khẳng định rằng Nga không đồng tình với lập trường, cách giải quyết về Iran.

Hôm 22/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Gennady Gatilov cảnh báo Israel rằng, nước này sẽ phải trả giá đắt nếu đánh cơ sở hạt nhân của Iran.

“Bất kỳ hoạt động quân sự nào chống Iran sẽ là thảm họa đối với đất nước đó và làm xấu đi mối quan hệ trong cộng đồng quốc tế", ông Galitov nói.

Tin đọc 30 giây

- 7 lính Mỹ đã bị thương khi người biểu tình phản đối việc đốt Kinh Koran ném lựu đạn vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Kunduz, bắc Afghanistan.

- 2 cố vấn Mỹ bị một đồng nghiệp Afghanistan bắn chết ở Bộ Nội vụ Afghanistan, do chế nhạo cuộc biểu tình chống Mỹ liên quan vụ đốt kinh Koran.

- Hơn 30.000 người nắm tay nhau xếp thành hàng rào dài 16km bao quanh trung tâm Moscow (Nga), phản đối Thủ tướng nước này Vladimir Putin.

- Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ gần hoàn thành công việc cần thiết để phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-V.

- Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-AssadSyria đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới, nhằm xoa dịu chỉ trích của quốc tế.

- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lệnh cho một đơn vị pháo binh đáp trả mạnh mẽ nếu tập trận Hàn Quốc-Mỹ vi phạm chủ quyền của miền Bắc.

- Hôm qua, thành phố Cao Hùng của Đài Loan (Trung Quốc) rung chuyển vì một trận động đất mạnh, khiến nhiều người hoảng loạn chạy ra đường.

- Lực lượng an ninh Pakistan đã phá hủy ngôi nhà của trùm khủng bố Osama bin Laden từng ở trước khi bị tiêu diệt hồi tháng 5/2011 ở Abbottabad.

Thông tin trong ảnh

Nhiều người Pakistan đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Quốc vương Hamad Ben Khalifa Al-Thani của Qatar. (Ảnh: AP)

"Chúng ta cần nhanh chóng chấm dứt tình trạng Do thái hóa thành phố này", Quốc vương Qatar tuyên bố tại hội nghị quốc tế về Jerusalem.

Ngày này năm xưa

Ivan Petrovich Pavlov (26/9/1849 - 27/2/1936) là nhà tâm lý học, nhà sinh lý học nổi tiếng người Nga.

Nǎm 1904, ông được trao giải Nobel cho công trình nghiên cứu về phản xạ có điều kiện và ngôn ngữ.

Thanh Vân (Tổng hợp)