CHDCND Triều Tiên đã tiêu tốn 1/3 GDP vào các hoạt động quân sự, một con số cao hơn nhiều so với những báo cáo trước đây của Bình Nhưỡng.

Viện phân tích Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) ngày 18-1 tiết lộ thông tin trên.

Cũng theo đó, năm 2009, lần đầu tiên, CHDCND Triều Tiên thông báo số tiền đầu tư cho các hoạt động quân sự của mình là 570 triệu USD, tuy nhiên, con số thực tế được KIDA “phanh phui”... 8,7 tỷ USD.
 
Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của CHDCND Triều Tiên đạt 25 tỷ USD trong năm 2009, trong khi đó, con số GDP của Hàn Quốc là 958 tỷ USD. Trong nhiều năm qua, chính quyền Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong Kil đã kiên cường với chính sách quân đội “Songun”, đồng nghĩa với việc tăng cường chi phí cho quân đội.

KIDA cho biết, thực tế số tiền đầu tư cho quân đội của Bình Nhưỡng tăng gấp 13 đến 15 lần so với báo cáo của nước này đưa ra.

Theo số liệu công bố của CHDCND Triều Tiên, chi tiêu quân sự của nước này đã tăng lên 570 triệu USD trong năm 2009, so với 540 triệu USD trong năm 2008, 510 triệu USD trong năm 2007 và 470 triệu USD trong năm 2006.

(Theo Dân Việt/Reuters/AP)