Nhóm thí sinh vừa thi đại học xong đang sang đường đoạn qua tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) thì bị xe cứu hộ giao thông tông thẳng vào khiến 1 thí sinh chết tại chỗ.

TIN BÀI KHÁC


Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 12/7, trên QL6 đoạn qua tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La).

Vào thời điểm trên, ô tô cứu hộ giao thông mang biển kiểm soát  26K.7575 do tài xế Nguyễn Văn Đức điều khiển chạy tốc độ cao đã đâm thẳng vào nhóm thí sinh đang qua đường để đến cổng Trường Cao đẳng Sơn La khiến 4 thí sinh bị thương rất nặng.

Sau đó, xe "điên" tiếp tục lao với tốc độ cao trên đường QL6, hướng Hà Nội – Sơn La và đâm thẳng vào em Hà Thị Liềm (18 tuổi, trú tại bản Bùa Trung, xã Tường Phù, huyện Phù Yên là thí sinh vừa thi xong Trường Đại học Tây Bắc) đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 26-A8-0316 rẽ sang đường. Cú tông mạnh đã kéo theo em Liềm đi thêm một đoạn khoảng 100m khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Xe "điên" chỉ dừng lại khi lao vào vỉa hè và tông đổ 4 xe máy khác.

Tất cả nạn nhân là thí sinh ở vùng sâu, vùng xa ra TP Sơn La đi thi đại học. Các thí sinh bị thương là Cầm Văn Nguyên (20 tuổi, ở huyện vùng cao Bắc Yên), Giàng Thị Xanh (23 tuổi, ở Bắc Yên), Hà Thị Nhung (18 tuổi, ở huyện Sông Mã), Lò Văn Trường (18 tuổi, ở huyện Phù Yên).

Vụ việc đang được Công an TP Sơn La điều tra làm rõ.

Mẫn Chi