Nước Cộng hoà Molossia nằm ở gần Dayton, bang Nevada, Mỹ là một quốc gia được thành lập từ năm 1977. Quốc gia này đã được công nhận bởi Hiệp định Montevideo và hiện tại có 6 công dân với tổng diện tích là 2,5ha.
 
Tuy có dân số ít ỏi, Cộng hoà Molossia vẫn có hải quân riêng, chương trình không gian, đường sắt, dịch vụ bưu chính, ngân hàng, hệ thống đo lường, ngày lễ, hệ thống bán hàng qua mạng và múi giờ riêng.  

 

Dịch vụ bưu điện tại Molossia 
Bảng chỉ đường tới đất nước Molossia

Nhiệt độ ở nơi này ít khi vượt quá 35 độ C và xuống dưới 0 độ C. Quốc gia này cũng nổi tiếng nhờ khả năng thu hút du lịch. Các khách tham quan đến khu vực này để trượt tuyết trong những tháng mùa đông và cắm trại vào mùa hè.

Cột mốc ranh giới 
Tiền ở Molossia
Bảng tin về cuộc sống hàng ngày của người dân

Khi mới thành lập, nước này chỉ có 4 người dân. Tổng thống của nước này là ông Kevin Baugh. 
 
 Phương Linh
(theo Pullmw)