-Đi nhậu say về, Thoại vẫn xin tiền bố để tiếp tục đi ăn tất niên nhưng ông Kim không cho và còn chửi mắng. Tức giận, Thoại liền cầm gậy đuổi đánh bố nhưng bị ông Kim đánh chết tại chỗ.

TIN BÀI KHÁC

Trao đổi với PV VietNamNet chiều 27/1, đại diện UBND xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 26/1, tại nhà ông Nguyễn Văn Kim (54 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Vào thời điểm đó, Nguyễn Ngọc Thoại (30 tuổi, con trai ông Kim) đi nhậu về và hỏi xin tiền ông Kim để tiếp tục đi ăn tất niên. Thấy con trai đã say, ông Kim quyết định không cho Thoại tiền nữa và có chửi mắng anh này vài câu.

Tức giận vì bố đã không cho tiền lại còn chửi mắng mình nên Thoại đã cầm gậy đuổi đánh ông Kim nhưng không may bị trượt ngã. Lúc đó, ông Kim quay lại dùng gậy đánh vào đầu con trai mình khiến Thoại tử vong tại chỗ.


Trưa 26/1, ngay sau khi đánh chết con trai, ông Nguyễn Văn Kim đã đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Được biết, Thoại là đối tượng côn đồ, đã phải đi tù vì tội trộm cắp. Ra tù, Thoại vẫn lêu lổng, rượu chè, quậy phá.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Thái Hòa