- Cơn bão số 2 hiện đã ngay trên vùng bờ biển phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) 320km về phía Đông.

Bão hiện mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và ngày càng có xu hướng dịch chuyển xuống gần nước ta do chịu lực hút từ một áp thấp mới hình thành ngoài khơi bán đảo Ludông (Philippines).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW cho biết, trong khoảng 24h tới, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biên giới Việt – Trung.

Đến 13 giờ ngày mai (24/6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông Đông Nam.

Cơn bão mới đang hình thành ngoài khơi bán đảo Ludông (Philippines) có thể sẽ không hướng về VN nhưng sẽ tương tác với bão số2 khiến diễn biến trở nên phức tạp (Ảnh: KTTV HQHKỳ)
Đến 13 giờ ngày 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Hải Phòng - Ninh Bình.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. 

Từ sáng 24/6, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7.

Bão số 2 ngày càng có xu hướng dịch chuyển sâu về phía Việt Nam do lực hút của áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện ngoài khơi bán đảo Ludông của Philippines.

Theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn hải quân Hoa Kỳ, thì áp thấp nhiệt đới mới này hiện đang ở 15,4 độ vĩ Bắc, 128,1 độ kinh đông, có thể mạnh lên thành bão trong ngày 24/6.

Căn cứ vào hướng đi của cơn bão này thì nhiều khả năng nó sẽ tiến về phía Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc).

Bão số 2 đã bắt đầu gây mưa lớn cho Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Dự báo hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn ít nhất trong 3 ngày tới tại miền Bắc.

Báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TƯ cho thấy: Hiện nay các hồ thủy lợi ở miền Bắc nhìn chung ở mức thấp so với thiết kế; riêng một số hồ dù chưa có mưa lớn nhưng mực nước đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như hồ Tà Keo (Lạng Sơn), hồ Vân Trục, Bò Lạc (Vĩnh Phúc).

Đặc biệt các hồ thủy lợi miền Trung dù chưa mưa nhưng mực nước đang ở mức cao.

N.Anh