- Thấy bé trai 4 tuổi không chịu ăn, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ đã đẩy cháu vào thang máy dùng để vận chuyển thức ăn rồi nhấn nút vận hành. Khi thang máy mở cửa, khắp người cháu bé đã bê bết máu, mình đầy thương tích.

Sáng nay (15/7), TAND quận Tân Phú (TP.HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Xuân Nữ (giáo viên mầm non, 30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) mức án 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Trần Thị Xuân Nữ là giáo viên mầm non phụ trách các bé học lớp chồi tại tầng 1 của trường mầm non tư thục Hoa Lan (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM).

Vào khoảng 11 giờ ngày 17/9/2010, sau khi chuẩn bị bữa trưa cho các cháu lớp chồi xong, Nữ cùng một cô giáo khác chia lớp chồi thành hai nhóm nam và nữ rồi cho các cháu ăn, Nữ phụ trách nhóm bé nam gồm 23 cháu.

Bị cáo nữ tại phiên tòa

Quá trình cho ăn, cháu Lê Quang Vinh (SN 19/12/2006) không tự cầm muỗm xúc cơm ăn nên Nữ có nhắc nhở cháu Vinh nhiều lần. Thấy cháu Vinh không chịu nghe lời, Nữ đã bế xốc cháu đưa đến cửa thang máy dùng để vận chuyển thức ăn ở tầng 1 đẩy cháu vào đó rồi đóng cửa thang máy lại và nhấn nút vận hành thang máy xuống tầng trệt rồi đi cầu thang bộ xuống theo.

Do biết cửa thang máy ở tầng trệt khó mở, Nữ đưa tay kéo mở cửa thang máy. Lúc này, Nữ thấy cháu Vinh khóc thét, đang nằm trên sàn thang máy, máu chảy ra nhiều nên vội vã đưa cháu đi cấp cứu. Cháu Vinh bị tỷ lệ thương tật 38% vĩnh viễn.

Tại tòa, Nữ cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội nhưng cô giáo này cho biết mục đích của mình khi đẩy cháu Vinh vào thang máy là muốn cháu ngoan hơn, biết nghe lời nhưng không ngờ hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Sau vụ án, Nữ cùng phía nhà trường đã liên đới bồi thường chi phí, tổn thất cho gia đình cháu Vinh số tiền 140 triệu đồng.


M.Phượng