- Sau khi giả vờ bắt mạch tìm bệnh cho cô bé 12 tuổi, gã đàn ông 53 tuổi đã yêu cầu cô bé cởi đồ ra cho mình “chữa bệnh”.
 
Ngày 12/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Võ Văn Phú (53 tuổi, Bình Phước) mức án 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.
 
Theo bản án sơ thẩm, Võ Văn Phú là đối tượng từng có tiền án 9 năm tù về tội “hiếp dâm” và 2 năm tù về tội “dâm ô với trẻ em” chưa được xóa án tích.

Sau khi mãn hạn tù, Phú về cư ngụ và kiếm sống bằng nghề đấm bóp, giác hơi dạo tại xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Võ Văn Phú tại toà

Sáng ngày 15/12/2010, Phú đang đạp xe đi hành nghề thì được anh L.V.D. thuê vào nhà đấm bóp. Trong lúc trò chuyện, anh D. hứa cho Phú một thẻ nhớ để nghe nhạc đồng thời hẹn Phú chiều quay lại lấy.
 
Nhớ lời vị khách hẹn, chiều cùng ngày Phú lại đạp xe đến nhà anh D. để xin thẻ nhớ. Đến nơi, Phú được con gái của anh D. là cháu L.H.N. (SN 1999) và L.H.M. cho biết bố mẹ đi vắng, Phú lập tức nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu N.
 
Ngay sau đó, Phú yêu cầu cô bé đưa tay để Phú bắt mạch khám bệnh. Sau khi giả vờ bắt mạch, Phú dọa cháu N. đã bị bệnh nặng nên dẫn cô bé vào phòng ngủ trong nhà để có cơ hội thực hiện ý đồ.
 
Tại đây, Phú tiếp tục yêu cầu em bé cởi đồ, lấy khăn che mặt để kẻ này “chữa bệnh”…Do bị đau, cháu N. bỏ chăn ra thấy Phú đang thực hiện hành vi giao cấu nên hoảng sợ, giả vờ xin đi vệ sinh rồi bỏ chạy.
 
Sợ bị phát hiện, Phú dặn cháu M. không được kể lại sự việc cho người lớn. Tuy nhiên, gia đình cháu M. vẫn biết và làm đơn tố cáo.
 
Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Phú mức án 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ . “Yêu râu xanh” này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
 
Phiên tòa phúc thẩm xét xử Phú diễn ra chóng vánh, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt vì “tuổi cao, sức yếu”.

Tuy nhiên, lý do trên không được chấp nhận, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.
 
M.Phượng