- Hơn 2 ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng khi chiếc xe tải lao xuống suối làm chết tại chỗ 6 người, nhưng người dân nơi miền rừng này vẫn không thể nào tin những trụ cột trong các gia đình đã ra đi...

Chuyến xe đêm kinh hoàng

Điều tra ban đầu từ công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, ông Phạm Đức Thạnh (69 tuổi), ở xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng thuê Đoàn Anh Tuấn (30 tuổi), ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng là chủ xe ô tô biển số 76M – 2071 chở keo con lên khu vực núi thuộc thôn 4, xã Trà Thủy trồng rừng.

Vào sáng ngày 21/11, tài xế Lê Văn Thông ở xã Trà Bình điều khiển ô tô 76M -2071 chở chủ xe Đoàn Anh Tuấn cùng ông Phạm Đức Thạnh và 3 người làm thuê lên núi trồng keo.
 
Công an đang tiến hành điều tra hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thành Hải)

Đến khoảng 17h, trời mưa lớn, cả 6 người xuống núi quay về trên chiếc xe tải. Cả 6 người được nhồi nhét vào cabin xe tải chật chội.

Khi xe đến khu vực đoạn đường núi thuộc thôn 4, xã Trà Thủy đường trơn trượt, xe bất ngờ lao xuống suối làm 6 người trên xe chết tức tưởi vào lúc 17 giờ ngày 21/11.

Trưởng Công an xã Trà Thủy Hồ Văn Quang nhận định: "Khi xe bị lao xuống suối, do trời mưa lớn nước chảy xiết, xe lật úp khiến 6 người ngồi trong cabin hoảng loạn, tìm cách thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, cabin xe chất 6 người chen nhau nên không thể đập cửa kính để thoát nạn và cả 6 người đều bị chết do ngạt nước.
     
'Đáng quan tâm là vụ tai nạn lật xe xảy ra ở đoạn đường vắng, hẻo lánh và trời mưa to nên không được phát hiện kịp thời. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, những người đi trồng rừng về sau đi ngang qua đoạn đường này mới phát hiện xe tai nạn và đập cửa kính, đưa nạn nhân ra khỏi xe thì tất cả đã tắt thở' - ông Hồ Văn Quang cho biết.

Vụ tai nạn làm 6 người thiệt mạng gồm tài xế Lê Quang Thông (31 tuổi, ngụ đội 4, thôn Bình Thanh, xã Trà Bình), Phạm Đức Thạnh (69 tuổi, chủ xe tải bị nạn, ngụ xã Trà Thủy), Đoàn Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) và 3 người dân tộc Cor là Hồ Văn Bán (36 tuổi), Hồ Văn Vương (36 tuổi), Hồ Văn Giới (40 tuổi, cả 3 đều ngụ ở thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi).

Trong chiều ngày 22/11, xác của ba nạn nhân Vương, Giới và Bán được gia đình đưa về nhà an táng.

Tuy nhiên do đường rừng núi quá hiểm trở, mãi đến tối hôm qua (22/11) xác của 3 nạn nhân này mới đưa được về đến gia đình.

Đại tang nơi miền rừng

Trong 6 nạn nhân xấu số bị thiệt mạng, ngoài chủ trồng rừng Phạm Đức Thạnh có kinh tế khá giả, số nạn nhân còn lại có hoàn cảnh rất khó khăn phải đi trồng keo thuê hoặc khai thác rừng trồng thuê với tiền công 80.000 đồng/ngày.

Nạn nhân Hồ Văn Vương có hoàn cảnh vô cùng thương tâm, nhà nghèo, một mình anh phải đi làm thuê quần quật suốt ngày để nuôi 6 đứa con nhỏ dại.

Vợ anh Vương kể rằng cả 6 đứa con còn nhỏ, chị lại đau ốm nên ở nhà. Ruộng đất không có nên cuộc sống tất cả đều trông chờ vào số tiền đi làm thuê của chồng.

Già làng Hồ Văn Díu ở làng Trà Ong, xã Trà Quân bảo rằng làng ông đang gặp đại tang, cùng lúc 3 người chết xấu (quan niệm của đồng bào là chết trên đường, ngoài làng gọi là chết xấu).

“Cả 3 đứa là thanh niên hiền lành, chịu khó làm ăn, chỉ tội là bọn nó quá nghèo, con đông lại nhỏ dại. Không biết sắp tới vợ con nó sống thế nào đây...” - ông Díu bảo.

Do ở Tây Trà thiếu việc làm, ruộng nương ít, nên cả 3 thanh niên này hàng ngày xuống huyện Trà Bồng đi trồng keo thuê và chặt gỗ keo. Trung bình mỗi ngày kiếm được 80 nghìn đồng, tích góp khoảng 10 ngày đón xe ôm ngược về nhà đưa cho vợ con mua gạo và mắm muối để sống qua ngày.

Đau xót nhất là tài xế Lê Văn Thông vừa mới hỏi vợ hồi tháng 10 vừa qua, dự kiến đến đầu năm 2012 sẽ tổ chức đám cưới. Còn ông Phạm Đức Thạnh có 3 người con, trong đó cháu lớn nhất học lớp 9, nhỏ nhất mới 4 tuổi.

Vợ ông Thạnh vừa đi chữa bệnh ở TP.Đà Nẵng về, và hiện đang mang thai đứa con thứ 4.

Đến chiều 22/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Trà Bồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, do địa điểm xảy ra tai nạn ở vùng núi, đường sá bị hư hỏng do mưa lũ vừa qua nên công tác cứu hộ, đưa xe ô tô lên bờ gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hồ Văn Thế cho biết: UBND huyện đã làm việc với công an tỉnh để tiến hành khám nghiệm tử thi. Huyện hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân theo quy định để đưa 3 người ở Tây Trà về quê và 3 nạn nhân còn lại tổ chức mai táng

Thành Hải - V.Trung