- Sau những lần “tâm sự” với người tình 12 tuổi, nam thanh niên 18 tuổi đã phải lãnh án 10 năm tù.

Ngày 25/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Linh (18 tuổi, Tây Ninh) phạm tội “hiếp dâm trẻ em”.

Kết thúc phiên tòa, nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Linh.


Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Linh quen biết, nảy sinh quan hệ yêu đương với P.N.L (SN 1999) nên cả hai thường hẹn hò nhau đi chơi.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30/4/2011, sau khi chở người yêu đi uống rượu cùng bạn bè trong dịp nghỉ lễ thì Linh chở L. và P.H.N. (SN 1995, chị gái L.) và N.M.V. đến một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Châu Thành để thuê hai phòng nghỉ.

Tại đây, Linh đưa L. vào phòng số 11 để tâm sự đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau thì thực hiện hành vi giao cấu. Phát hiện con gái qua đêm với người tình, mẹ L. đã làm đơn tố cáo Linh ra cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Linh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết trước đây từng giao cấu với L. nhiều lần do cả hai yêu nhau. Tính đến thời điểm xảy ra sự việc, Linh chưa đủ 18 tuổi còn L. mới được 11 năm 10 tháng tuổi nên bị cáo phạm tội “hiếp dâm trẻ em”.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Văn Linh mức án 10 năm tù. Bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

M. Phượng