- Ngày 30/12, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại Nhà máy dăm gỗ, thuộc xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hữu Nhân (18 tuổi), thường trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ nhỏ đến lớn Nguyễn Hữu Nhân sống với cha ruột ở miền Nam. Đầu tháng 8/2011, Nhân về sống người mẹ ruột tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Bị cáo Nguyễn Hữu Nhân cùng cây xẻng dùng đánh chết nạn nhân.

Không có trình độ, nghề nghiệp, người mẹ đã xin Nhân phụ hồ. Sáng ngày 2/9/2011, Nhân được chủ thầu giao nhiệm vụ phụ hồ xây cổng Nhà máy dăm gỗ. Chủ thầu giao nhiệm vụ cho thợ hồ chính Nguyễn Văn Cường (42 tuổi) ngụ  xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ kèm cặp chỉ bảo Nhân.

Khoảng 9h sáng, ông Cường trên khung giàn giáo bảo Nhân kéo thêm một khung giàn giáo đến. Nhân cho rằng ông Cường nói giọng khó nghe nên không nghe, phủi tay nghỉ làm. Ông Cường và Nhân cãi vã chửi nhau. Tên Nhân lấy cái xẻng gần đó đánh mạnh từ phải qua trái trúng vào cổ ông Cường gây thương tích nặng và chết ngay sau đó.
Bị cáo Nguyễn Hữu Nhân tại toà.

 Nguyễn Hữu Nhân đã bị Công an xã Phổ Phong và quần chúng nhân dân bắt giữ giao cho Công an huyện Đức Phổ.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nhân 18 năm tù giam vì tội giết người.

Khả Di