- Ngày 4/7, Công an Hải Phòng cho biết, sau khi gây ra vụ nổ súng kinh hoàng trên phố, Bùi Ngọc Trung đã ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 1/7/2011, tại khu vực đường Hai Bà Trưng (quận Lê Chân, Hải Phòng) xảy ra vụ thanh toán nhau bằng súng. 

Vụ nổ súng khiến người dân được phen hoảng hồn. Một người chứng kiến vụ việc cho hay: Khi đó có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Jupiter màu vàng đen, BKS 16L3-0462 đi từ phía ngã tư Mê Linh – Hai Bà Trưng đến trước cửa nhà số 121 – 123 Hai Bà Trưng thì dừng xe.

Nam thanh niên ngồi sau xuống xe, gặp một nam thanh niên khác từ trong tiệm bánh Hillary De Paris (số 123 Hai Bà Trưng) chạy ra.

Đúng lúc đó, một nam thanh niên ngồi trong chiếc xe ô tô không đeo biển kiểm soát, đỗ đối diện với tiệm bánh, chĩa súng ngắn bắn thẳng vào người thanh niên vừa chạy từ trong tiệm bánh ra.

Nạn nhân dù bị thương vẫn cố chạy vào ngõ 153 Hai Bà Trưng để trốn. Thấy bạn bị bắn, người thanh niên ngồi sau xe máy Jupiter cũng vội bỏ chạy về phía ngã tư Văn Tố.

Kẻ ngồi trong ô tô đã điều khiển xe đuổi theo nam thanh niên về phía ngã tư Văn Tố. Khi đến trước cửa số nhà 147 Hai Bà Trưng, nam thanh niên đang bỏ chạy bỗng quay ngược lại, sử dụng một súng dạng bút bắn về phía ô tô.

Vừa lúc đó, người thanh niên điều khiển xe máy Jupiter đến, người sử dụng súng dạng bút vội nhảy lên xe máy, cả hai phóng vụt đi trong khi chiếc xe ô vẫn bám đuổi quyết liệt.

Sau khi gây ra vụ nổ súng kể trên, Bùi Ngọc Trung (biệt danh Trung 'nghiện', SN 1979, trú tại phường Đằng Lâm – Hải An – Hải Phòng) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trung là giám đốc Công ty cổ phần tiếp vận Trọng Tín, có trụ sở trên đường Lê Thánh Tông (TP Hải Phòng). Trung chính là người ngồi trên chiếc xe Kia Morning màu vàng, dùng súng ngắn bắn trọng thương nam thanh niên đi từ trong tiệm bánh ra.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, súng ngắn mà Trung đã sử dụng là loại súng K54. Lời khai này của Trung trùng khớp với việc trước đó công an đã thu giữ được một vỏ đạn súng dạng vỏ K54 tại hiện trường vụ bắn nhau.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung