- Khi trường gà được mệnh danh là lớn nhất TP.HCM thì Chiến “lò thiêu” bỏ trốn, đến nay công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã ông trùm này cùng với 3 trợ thủ đắc lực.

Liên quan đến vụ “đánh sập trường gà lớn nhất TP.HCM” như VietNamNet đã thông tin khi công an TP.HCM xóa sổ trường gà quy mô tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM vào đấu tháng 9/2011, thì mới đây nhất công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã Trương Hoàng Chiến (SN 1980, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, từng có 2 tiền án về tội “đánh bạc”) về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Quá trình điều tra đến nay cơ quan công an xác định Chiến “lò thiêiu” chính là ông trùm tổ chức trường gà cực lớn nói trên.

Cũng bị truy nã về hành vi “tổ chức đánh bạc” còn có thêm 3 đàn em của Chiến “lò thiêu” gồm: Phạm Huy Hoàng (tự Hoàng “cậu ba”, SN 1966; ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), Phạm Minh Hải (tự Hải “công tử”, SN 1979) và Trương Ngọc Hiếu (tự Tí, SN 1983; cùng ngụ P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân). Ngoài số đối tượng bị truy nã nói trên, liên quan đến trường gà nói trên, công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam 14 người để điều tra, xử lý hình sự về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”

Các đối tượng bị truy nã (từ trái qua phải) gồm: Phạm Minh Hải, Trương Ngọc Hiếu, Phạm Huy Hoàng và ông trùm Trương Hoàng Chiến (tức Chiến “lò thiêu”)

Như VietNamNet đã thông tin, vào khoảng 13h30 chiều 9/9/2011, gần 100 trinh sát thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM đã bao vây, đột kích vào trường gà được tổ chức tại giữa nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tại hiện trường, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 97 người tham gia đá gà ăn tiền và 2 người khác đang xóc dĩa ăn tiền gần đó.

Tang vật lúc đó cơ quan công an thu giữ được gồm: 576 triệu đồng, 1.300 USD, 10 đô la Úc, 10 con gà dá, 2 cặp cựa gà, 86 xe gắn máy, 76 ĐTDĐ các loại…

Quá trình điều tra đến nay cơ quan công an xác định Trương Hoàng Chiến, tức Chiến “lò thiêu” đã tổ chưc và điều hành trường gà trên từ năm 2009 đến kho bị xóa sổ hoàn toàn. Khi trường gà bị lực lượng công an đột kích thì Chiến “lò thiêu” cùng một số đàn em đã nhanh chân tẩu thoát.

Để trường gà hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp, Chiến “lò thiêu” quy tụ 12 đàn em dưới trướng, phân chia nhiệm vụ cụ thể như: làm biện (từ trọng tài), thu tiền xâu, trong đó có Hải “công tử”, Hoàng “cậu ba”, Hiếu như nói trên… và có khoảng 20 đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới các vòng trong, ngoài. Hàng ngày trường gà hoạt động từ 12h trưa đến 19h đêm, trung bình có khoảng 200 – 300 con bạc từ các tỉnh như: Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang… quy tụ về đây sát phạt; lúc cao điểm có khoảng gần 500 con bạc.

Mỗi ngày như thế có khoảng 7 – 10 độ gà diễn ra, trung bình mức độ trong giữa 2 chủ gà với nhau khoảng 200 triệu đồng/độ, cược ngoài thì có thể lên đến hàng tỷ đồng. Kết thúc mỗi độ gà Chiến “lò thiêu” thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền các con bạc ăn thua với nhau.

Hiện công an TP.HCM kêu gọi Trương Hoàng Chiến, tức Chiến Lò Thiêu và các đối tượng Phạm Huy Hoàng, Phạm Minh Hải, Trương Ngọc Hiếu sớm ra đầu thú để đưởng hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cơ quan công an cũng đề nghị ai biết số đối tượng trên ở đâu xin báo về cho đội nghiệp vụ số 8, phòng PC 45, công an TP.HCM theo điện thoại (08)38640548.

• Đ.Đ