Ăn vặt vừa là sở thích, vừa là cách
trẻ tự bổ sung cho mình nhu cầu năng lượng cần thiết của cơ thể. Tuy nhiên việc
ăn vặt tự do sẽ không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
GS.TS Nguyễn Lân Dũng: “Ăn vặt của trẻ, nỗi khổ tâm của các bậc
cha mẹ”
Ăn vặt là một trong những sở thích của nhiều người, đặc biệt
là trẻ nhỏ. Các món ăn vặt phổ biến của các em là: bắp rang bơ, bánh tráng trộn,
kem cây… được chế biến với rất nhiều gia vị, đường, dầu mỡ nên tạo cảm giác ngon
miệng. Nhưng ngon không hẳn lúc nào cũng bổ!

Đa số thức ăn vặt nêu trên
của trẻ đều là những thực phẩm “nghèo” về dinh dưỡng, chỉ chứa nhiều đường và
dầu mỡ. Sử dụng những loại thức ăn này hàng ngày, trẻ sẽ tự dung nạp vào mình
rất nhiều "empty calories" tức năng lượng rỗng, không có giá trị dinh dưỡng
nhưng lại làm lớp mỡ quanh bụng dầy hơn. Đó còn chưa kể tới vấn đề vệ sinh an
toàn thực phẩm, vì nhiều em thường xuyên ăn vặt những loại quà bánh được bán
trên đường phố khi “thiếu bóng” cha mẹ.
Như vậy làm sao để chọn được cho
bé món ăn vặt vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe?
GS.TS.BS Lê Bạch Mai:
Giúp trẻ hình thành thói quen ăn vặt tốt
Không phải loại thức ăn vặt
nào cũng xấu. Có những món ăn vặt không chỉ giúp bé ngon miệng mà còn giàu giá
trị dinh dưỡng như : yaourt, trái cây hay phô mai…
Thực tế cho thấy, các
bữa ăn hàng ngày thường không cung cấp cho bé đầy đủ các dưỡng chất cũng như vi
chất dinh dưỡng cần thiết như canxi, các vitamin và khoáng chất…Trong trường hợp
này, các món ăn vặt giàu dinh dưỡng như phô mai sẽ giúp các mẹ bổ sung thêm cho
bé những chất còn thiếu hụt này. Không chỉ là nguồn cung cấp prôtêin, phô mai
còn giàu canxi, các acid béo, nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Đặc biệt, phô mai còn chứa vitamin D có tác dụng tốt cho hấp thu canxi vào
xương.
Phô mai lại còn có vị thơm dịu của sữa và mềm mịn, dễ ăn khi dùng
chung với bánh mỳ nên là một loại thức ăn nhẹ khoái khẩu và bổ dưỡng cho các bé.
Mẹ có thể cho bé ăn khoảng 2 viên phô mai mỗi ngày, hoặc ăn chung với bánh mì,
trái cây…hay chế biến những món ăn đơn giản đẹp mắt trong các bữa phụ để tạo ra
sự đa dạng cũng như thay đổi khẩu vị cho bé.
Mẹ cũng có thể trang bị vào
hành trang tới trường của con mình những viên phô mai nhằm tiếp sức cho bé sau
những giờ học vất vả, vừa để bé được “rôm rả” cùng bạn bè lại rất đảm bảo vệ
sinh.
Như vậy với phô mai, mẹ có thể hình thành cho bé một thói quen ăn
vặt đúng cách và khoa học. Vừa giàu giá trị dinh dưỡng, vừa có hương vị hấp dẫn,
mỗi ngày ăn phô mai, bé sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng để thỏa sức vui đùa
và mẹ sẽ không còn lo con bị gầy yếu, còi xương, thấp bé.
|
Chương trình truyền hình trực tiếp
“Dinh dưỡng cho sự phát triển chiều cao của trẻ” với sự tham gia của GS Nguyễn
Lân Dũng và PGS.BS Lê Bạch Mai trên VTV2 (16:00 - 17:00 ngày 27/3/2011).
|
-
Anh Vũ