
Dịch bệnh lan rộng
Trước tình hình đó, sáng ngày 6/7, ban lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng TP. đã có những thông báo và chỉ đạo ráo riết để đối phó tình hình.
Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2010, ca bệnh tay chân miệng tăng gần 3 lần.
Riêng trong tháng 6, số bệnh tay chân miệng là 2093 ca, tăng 6,1 lần so với tháng 6 năm ngoái, 5 ca tử vong.
Như vậy số ca tử vong vì mắc bệnh tay chân miệng trong năm nay đã lên tới con số 17.
Bệnh tay chân miệng xuất hiện ở khắp nơi trên toàn thành phố với 161 phường, xã có trên 6 ca.
![]() |
| Số ca tay chân miệng nhập viện tăng cao. Ảnh: Thanh Huyền. |
Tuy trong 3 tuần qua, theo số liệu thống kê của TP.HCM, bệnh tay chân miệng có vẻ chững lại nhưng tình trạng này không vững bền.
Hiện nay, những nơi có số ca tay chân miệng vẫn đang không ngừng gia tăng là quận 2, 8, 10, 11, Gò Vấp và Bình Tân.
Chưa giải quyết xong dịch tay chân miệng thì ngành y tế TP. lại nhận được thông báo từ các bệnh viện và quận, huyện về ca bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng, nhiều ca nặng.
Cụ thể, trong tháng 6, toàn TP. có 887 ca sốt xuất huyết, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước, một ca tử vong. Như vậy từ đầu năm đến nay TP.HCM đã có 2 ca tử vong do sốt xuất huyết.
“Năm nay vừa mới vào mùa mà số ca bệnh sốt xuất huyết đã tăng nhanh. Hiện nay trung bình một phường xã có 3,7 ca bệnh sốt xuất huyết. Nếu như cùng thời điểm năm 2010 là 152 phường xã có ca bệnh thì hiện nay số bệnh nhân sốt xuất huyết đã có mặt trên 241 phường xã, tăng 22%” – Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ nói.
Công tác kiểm tra, giám sát nhiều hạn chế
Bác sĩ Phạm Duyệt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã thể hiện quan điểm của mình về tình hình biến động của ngành y tế TP. trong tháng qua.
Bệnh tay chân miệng đang phát triển trên diện rộng, quy mô lớn, lượng nhập viện và tử vong cao. Sốt xuất huyết mới chỉ đầu mùa mà tăng gấp mấy lần năm ngoái.
An toàn vệ sinh thực phẩm thì chỉ trong 1 tuần cuối tháng 6 có tới 2 vụ ngộ độc quy mô lớn.
Đến khi ngộ độc xảy ra mới biết là cơ sở đó không có giấy tờ cũng như điều kiện để cung cấp suất ăn tập thể.
Điều đó chứng tỏ công tác giám sát, kiểm tra của ngành y tế chưa tốt, thiếu sự cụ thể, còn nhiều hạn chế cần phải khẩn trương khắc phục.
Ngay sau cuộc họp, đại diện trung tâm y tế dự phòng quận 12 và Bình Tân (nơi xảy ra 2 vụ ngộ độc nói trên) đã được yêu cầu làm việc với bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục Phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM để triển khai công tác rà soát lại vấn đề vệ sinh thực phẩm trên địa bàn mình.
Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế cũng cho biết 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết vừa được tái thành lập.
Lần này, các đoàn có sự đổi mới trong cách làm việc. Đó là sẽ xuống thực địa ở từng quận, huyện kiểm tra thực tế trước rồi mới quay về UBND địa phương để bàn bạc, rút kinh nghiệm sau.
Mục tiêu được kiểm tra lần này sẽ là các trường học và hộ dân.
Thanh Huyền
