Ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Thanh Trì, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Ban Bí thư kết luận, ông Nguyễn Thanh Trì, với cương vị Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Trì

Ông Trì còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; để nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Vi phạm của ông Nguyễn Thanh Trì gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Thanh tra.

Ban Bí thư quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì.

Trước đó, tại Kỳ thứ 30, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Trì.

Tối 10/5, Công an tỉnh Lai Châu thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Trì (54 tuổi) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 2, điều 354 Bộ luật Hình sự.