Giải đấu do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức. 
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Tỉnh Bình Dương rất vinh dự được tổ chức vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 và Ngày hội Công nhân 2023.

cong nhan da bong 2.jpg
Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải.

Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao sức khỏe, tái tạo sức lao động cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng công nhân lao động, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn tỉnh đã tổ chức vận động người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp tăng cường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động thể dục thể thao cho người lao động.

Qua đó góp phần làm cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân ở Bình Dương thêm phong phú, không ngừng lớn mạnh. 

cong nhan da bong 1.jpg
Trao giải thưởng cho các đội bóng và cầu thủ xuất sắc.

Ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, tiếp thêm động lực để cầu thủ công nhân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Từ đó phát huy tinh thần sáng tạo, hăng say lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại vòng chung kết có sự góp mặt của 8 đội bóng, gồm: Công đoàn Bình Dương; Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Quảng Nam, Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Kiên Giang.

cong nhan da bong 3.jpg
Các đội bóng tranh tài.

Đây là 8 đội bóng xuất sắc nhất, vượt qua 55 đội bóng khác tại 8 vòng loại khu vực trong cả nước. Các đội sẽ thi đấu trong 3 ngày, từ 17 - 19/11, với 16 trận đấu.

Đội vô địch sẽ nhận giải thưởng 150 triệu đồng, đội hạng nhì nhận 100 triệu đồng và đội hạng ba nhận 60 triệu đồng.