Trong năm 2023 Ban quản lý GNI huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, Tổ chức GNI đã tổ chức khảo sát, triển khai hiệu quả các hợp phần hỗ trợ phát triển cộng đồng huyện Quang Bình tại các xã trong dự án kết quả:

Thực hiện 01 đợt thăm nhà học sinh do nhân viên GNI thực hiện thăm được 2.210/2.294 học sinh dự án thuộc 4 xã Tân Bắc, Yên Thành, Bằng Lang, Bản Rịa; viết thư cảm ơn nhà tài trợ cho 2,261 học sinh trong dự án vào tháng 5 năm 2023; tập huấn xây dựng và duy trì mạng lưới 57 tình nguyện viên cộng đồng chăm sóc và bảo vệ trẻ em; trao 170 chăn ấm cho trẻ trong dự án có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã Tân Bắc, Yên Thành, Bản Rịa; trao 17 xe đạp cho 17 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại 2 xã Bằng Lang và Bản Rịa; xây dựng 01 thư viện thân thiện cho Trường THCS Bằng Lang và hỗ trợ sách cho thư viện đã khánh thành đưa vào sử dụng; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi giun cho 3 nhóm chăn nuôi giun; hỗ trợ trao giun giống cho 32 hộ tại 3 xã Yên Thành, Tân Bắc, Bằng Lang; trao men vi sinh, thiết bị cho các hộ gia đình…

Giai đoạn 2018 - 2022, Tổ chức Tổ chức Good Neighbors International (GNI) đã triển khai dự án hỗ trợ phát triển nông thôn tại 2 xã Yên Thành, Tân Bắc của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tập trung chủ yếu trên 4 lĩnh vực gồm: Chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phát triển giáo dục; sức khỏe cộng đồng và phát triển sinh kế. Tổng số tiền tài trợ và giải ngân trên 79 tỷ đồng.

Sau 5 năm, dự án đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, đem đến môi trường giáo dục tốt nhất trẻ em và tạo sinh kế giảm nghèo bền vững cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Quang Bình.

Trong giai đoạn 2023 - 2027, Tổ chức GNI tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh triển khai Dự án “Hỗ trợ phát triển cộng đồng huyện Quang Bình” tại 4 xã Yên Thành, Tân Bắc, Bằng Lang và Bản Rịa.

lekyket.png

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý khẳng định: Các hoạt động dự án do tổ chức GNI tài trợ là thiết thực và phù hợp với điều kiện, nhu cầu của địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đánh giá cao, ghi nhận sự đóng góp của Tổ chức GNI dành cho tỉnh. Trên cơ sở kết quả hợp tác tích cực và mối quan hệ tốt đẹp của hai bên, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Tổ chức GNI đối với những vấn đề mà Hà Giang đang gặp khó khăn như: Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bệnh tật hiểm nghèo; phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số; tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân.

Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam, ông Park Dong Chul nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với Tổ chức GNI giai đoạn 2023 - 2027 thể hiện sự quyết tâm giữa hai bên để hợp tác cùng phát triển, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, tôn chỉ của Tổ chức cũng như đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang, góp phần cải thiện chất lượng sống của cộng đồng dân cư tại các thôn, xã còn khó khăn của huyện Quang Bình. Đồng thời, mong muốn tỉnh và huyện chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện để Tổ chức GNI thực hiện Dự án, đảm bảo tiến độ, thời gian, mục tiêu đề ra.

Nhóm PV