Nhà ống là dạng nhà ở đô thị điển hình, hai bên là các hộ dân san sát. Bởi vậy, loại nhà này thường bí và thiếu sáng. Nhằm khắc phục những đặc điểm này, tạo ra không gian sống nhiều cây xanh, mát mẻ và thoáng khí, kiến trúc sư Phan Hiển cùng các cộng sự đã thiết kế ngôi nhà phố với mặt tiền ấn tượng, dùng cây xanh làm lớp lọc bụi và cản nắng.

Ngoài ra, nhóm cũng đưa vào một khoảng thở để các phòng trong nhà luôn tràn ngập khí tươi. Phần mặt tiền dùng gạch mộc ốp, tạo ra sự đơn giản, ấn tượng.

Một số hình ảnh về ngôi nhà:

Ngôi nhà tầng có sân cổng để xe. Bụi cúc tần Ấn Độ theo thời gian sẽ phát triển và rủ xuống như lớp rèm cản tia bức xạ mặt trời. Tầng ba trồng một cây thần tài núi để cảnh quan thêm đẹp. Những bức tường vòm giúp làm mềm mại sự thô cứng của bê tông và hình khối. 

Nơi đón tiếp khách và quây quần của đại gia đình. Với khoảng lùi vừa đủ làm sân cổng, phía trong nhà không bị nóng hay bụi. 

Bếp và khách thiết kế không gian mở, chỉ ngăn bằng tấm lam gỗ mỏng. 

Phòng tắm vừa đủ để bố trí công năng tiện nghi: Vách tắm kính, vòi sen đứng, tủ gỗ, gương đèn led. Màu xám của gạch ốp lát 

Do nhà được chừa lại những khoảng thở nên bếp cũng có cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. 

Đèn thả trần hiện đại, tăng tính thẩm mỹ cho bếp.

Bàn đảo kết hợp bàn ăn. Phía dưới bàn đảo có thêm hộc tủ, gia tăng diện tích lưu trữ cho gia chủ. Gầm cầu thang thiết kế tủ rượu và ghế ngồi chơi tiện dụng. 

Phòng ngủ dùng gam trắng và nâu gỗ tối giản, ấm cúng. 

Phòng thờ thông với không gian bên ngoài nhưng do nằm trên tầng cao nên rất yên tĩnh. 

Quỳnh Nga