Theo Cục Quản lý thị trường Nam Định, 6 tháng đầu năm 2023 cơ quan này đã kiểm tra 403 vụ, xử lý 253 vụ, tổng số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy gần 800 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường Nam Định kiểm tra hàng hoá tại cơ sở kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cục còn tiến hành thanh tra 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo kế hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt. Kết quả đã ban hành quyết định xử phạt 2 tổ chức với số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước gần 350 triệu đồng và tước Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với 2 doanh nghiệp này.

Cụ thể, vào đầu tháng 3/2023, Cục đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp xăng dầu là cửa hàng xăng dầu Hải Hưng thuộc Công ty TNHH MTV Đoàn Hải (có địa chỉ tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu) và cửa hàng xăng dầu Vượng Hân thuộc doanh nghiệp tư nhân Vượng Hân (có địa chỉ tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực). Hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu này đã có hành vi mua xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối và thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối”.

 Trước đó, vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh cũng đã liên tiếp kiểm tra và tiến hành tạm giữ hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Yody trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và huyện Xuân Trường. Sau đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức giám sát tiêu hủy gần 1000 sản phẩm áo phông người lớn, trẻ em giả mạo nhãn hiệu Yody.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 131 lượt, xử lý 72 vụ, phạt hành chính và thu giữ hàng hóa với tổng giá trị gần 176 triệu đồng; xử lý 37 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, khí mỏ hóa lỏng, phạt tiền trên 442 triệu đồng; lĩnh vực thương mại điện tử kiểm tra 3 lượt, xử lý 3 vụ, phạt trên 60 triệu đồng, tịch thu, tiêu huỷ hàng hóa trị giá 46.293 nghìn đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số lượt kiểm tra giảm 20% nhưng vụ việc xử lý vi phạm chỉ giảm 3% và giá trị tiền thu phạt nộp về ngân sách Nhà nước và giá trị tịch thu hàng hóa tăng gần 40%.

Hải Yến