sinh viên thất nghiệp

Cập nhập tin tức sinh viên thất nghiệp

"Thụ động không tuyển được người, doanh nghiệp quay ra giận dỗi trường”

- Những chia sẻ đã được đưa ra để tìm sự kết nối tại tọa đàm “Gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp” trong chuỗi sự kiện Bách khoa – Ngày trở về 2019.

SV ngành kỹ thuật “đắt việc” nhất sau tốt nghiệp

- Đó là thông tin trong báo cáo kết quả khảo sát và công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐH năm 2018 mà Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực vừa gửi lãnh đạo Bộ GD-ĐT.

Con thích nghề này, bố mẹ thích nghề kia, chọn sao cho trúng?

Nhiều gia đình không thể tìm được tiếng nói chung đơn giản bởi vấn đề chọn nghề trong hướng nghiệp khi con thích nghề này, nhưng bố mẹ lại thích nghề khác.

ĐB chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khiến máy tính của Quốc hội 'bị treo'

Hơn một tiếng sau khi phiên chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT bắt đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo, có 80 ĐB đã đăng ký chất vấn và tranh luận nên hệ thống máy chịu không nổi, bị treo. 

"Thủ khoa nuôi lợn" có cơ hội việc làm mới

Liên quan đến trường hợp "thủ khoa sư phạm thất nghiệp về quê bán hoa quả, nuôi lợn", Sở GD-ĐT Hà Giang cho hay quý 4 năm 2017 sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức, trong đó có tuyển giáo viên dạy môn Ngữ văn.

Phải mất 10 năm mới xác định xong sinh viên ra trường có thể làm gì

Việc xây dựng chuẩn đầu ra tất cả các ngành nghề và bậc trình độ theo Khung trình độ quốc gia có thể mất từ 10-20 năm.

"200.000 cử nhân thất nghiệp không phải lỗi của ngành giáo dục"

Nhiều người coi việc 200.000 sinh viên tốt nghiệp ĐH thất nghiệp như là thảm họa mà ngành Giáo dục phải chịu trách nhiệm là quan niệm không đúng.

“Em phải học thế nào để lương khởi điểm 2.000 USD/ tháng?”

Chiều ngày 29/11, tọa đàm “Vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xã hội thông tin” do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đã diễn ra tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

"Hãy luôn chuẩn bị tâm lý thất nghiệp suốt đời!"

Bà Nguyễn Ngọc Bích - Phụ trách phòng dịch vụ quỹ Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam chia sẻ với sinh viên và nhà tuyển dụng tại hội thảo “Khủng hoảng thừa cử nhân” tổ chức  sáng 29/4.

“Nhiều tân cử nhân ảo tưởng sức mạnh bằng cấp”

Chia sẻ đầy tâm huyết của Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Alphabook với tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp Trường CĐ Việt Mỹ.

Tâm sự "học đại học để làm gì" của 8X Việt gây bão

Quan điểm cá nhân của Lê Hải Sơn - một người trẻ đang làm thiết kế và marketing về việc học đại học nhận được nhiều ý kiến đa chiều.

"Đây là minh chứng vì sao tôi chê người trẻ vừa lười vừa chảnh"

Sinh viên muốn làm giàu nhưng không muốn làm việc, muốn thành tỷ phú tiền tuy nhiên lại muốn là tỷ phú thời gian.

Sinh viên sử dụng 10.000 giờ tự học như thế nào?

Tính trung bình, một sinh viên theo 5 năm đại học sẽ có khoảng 10.000 giờ tự học, tự rèn luyện 

Chúng tôi tránh ứng viên trẻ "chảnh" như thế nào?

Ông Trần Tuấn Phong, thành viên sáng lập công ty luật VILAF Hồng Đức chia sẻ cách tìm chọn ứng viên để tránh chuyện người trẻ "chảnh".

Nhiều người trẻ nghèo nhưng cực “chảnh”?

Quan điểm về những người trẻ "đang ngồi trên nóc tủ", nghèo nhưng cực chảnh, ảo tưởng về bản thân hiện đang nhận được những luồng ý kiến trái chiều.