
“Tôi có 1 căn nhà và 1 số tiền tiết kiệm (Tài sản riêng của tôi vì tôi đã li hôn với chồng) định làm di chúc lại cho con trai. Xin hỏi là làm ở phòng công chứng hay ở phường nơi mình cư trú là hợp pháp? Tiền gửi tiết kiệm nếu đã di chúc cho con rồi, nếu tới kì hạn tôi có được phép đáo hạn lại không, vì sổ tiết kiệm đứng tên tôi?"
![]() |
|
Ảnh minh họa, nguồn tư vấn pháp luật |
Khi nào tôi mất thì di chúc mới có hiệu lực đúng không? Nếu con trai muốn thừa kế di chúc có làm thủ tục gì không .Tôi sắp kết hôn vậy khi làm giấy kết hôn có cần phải công khai tài sản riêng hay không, nếu có tôi phải làm sao xin giai đáp. Trân trọng biết ơn !
Trả lời:
Theo các chế định của pháp luật về Di chúc thì “Di chúc không phải là loại văn bản bắt buộc phải công chứng, chứng thực”. Tuy nhiên, nếu bạn có “yêu cầu” thì bạn có thể đến UBND xã nơi bạn cư trú để xin chứng thực vào bản di chúc (Điểm b khoản 1 điều 24 nghị định 75/2000/ND - CP) hoặc đến các Phòng/ Văn phòng công chứng để bạn yêu cầu Công chứng di chúc (Điều 21 nghị định 75/2000/ ND- CP). Theo trình tự thủ tục qui định tại điều 661 BLDS.
Bạn nhớ kèm theo giấy tờ chứng minh tài sản của bạn như: Sổ đỏ; Sổ Tiết kiệm; Hộ khẩu, CMTND.
Khi hết hạn trong sổ tiết kiệm mà bạn muốn đáo hạn thì đương nhiên bạn phải trực tiếp đến nơi bạn gửi tiết kiệm để làm thủ tục đáo hạn. Vì khi công chứng, chứng thực di chúc chưa chuyển quyền và lợi ích liên quan sang cho người khác – “Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền và nghĩa vụ tài sản do người chết để lại”(điều 639 BLDS).
“Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết”(K1 điều 636 Bộ luật dân sự). Khi bạn chết thì được xác định là Thời điểm mở thừa kế và con bạn phải tiến hành “kê khai di sản” theo qui định của pháp luật.
Nếu có thể Bạn nên công khai tài sản riêng của mình trước khi kết hôn cho chồng tương lai biết. Tuy nhiên, nếu bạn cho đó là vấn đề “tế nhị” không tiện nói ra thì cũng không sao cả, bởi lẽ các giấy tờ đều chứng minh đấy là tài sản có trước khi kết hôn “Tài sản riêng của vợ chồng là tài sản mỗi người có trước khi kết hôn”(khoản 1 Điều 32 LHN&GĐ). Chỉ có điều bạn nên lưu ý không vì giây phút “quá say sưa không làm chủ được” mà có lời nói hoặc bằng văn bản thể hiện bạn “tự nguyện nhập tài sản này vào khối tài sản chung” thì nó vẫn luôn luôn là của riêng bạn.
Luật sư Lê Huy Quang: Giám đốc công ty luật hợp danh Danzko – Đoàn Luật sư Hà Nội. VP: 33 Trần Cung, Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội.
Bạn đọc gửi câu hỏi, tranh luận về các vấn đề pháp luật xin gửi địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)
