-  Là một độc giả thân thiết của VietNamNet hàng ngày, rất mong muốn báo VietNamNet ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và luôn có chỗ đứng trong lòng người đọc.

Xin có một vài ý kiến đóng góp với VietNamNet.

1. Về giao diện, banner, logo

- Top banner:+ IconVietnamnet. Nét gầy và mảnh trong icon VietNamNet không khỏe khoắn , nó bị quảng cáo muachung.vn đè lên làm cho người đọc như thấy đây là trang muachung.vn chứ không phải trang chủ VietNamNet


Nên: Luôn luôn để logo của VietNamNet trên cùng của trang

Nên sắp xếp lại thứ tự của các đường link trên top banner. Theo tôi nên chuyển mục “Thể thao” vào gần giữa. Vì mục này được nhiều người quan tâm, nếu để phía ngoài cùng bên phải, có vẻ như không chú trọng và khó tìm. Thêm nữa, ở mục “Thể thao” không thể hiện các chuyên mục nhỏ như Euro, Bóng đá trong nước, Bóng đá quốc tế....

+ Về các link trang phụ của VietNamNet trên topbanner (mũi tên xanh): nên để icon của từng trang thay vì để tên không như hiện nay sẽ làm cho người đọc nhớ hơn (như ảnh dưới). Nhân tiện đây, khi VietNamNet tạo ra các icon cho các trang riêng, nên thống nhất cùng màu sắc và chữ V chủ đạo so với logo chính (màu đỏ). Ngoài ra các sản phẩm của VietNamNet cũng nên được quảng bá trên Homepage như Xzone, Nhacvietplus

+ Nền của top banner: Hiện đang để màu xanh, hơi nhạt nhòa. Có thể dùng tông màu xanh trong logo của VietNamNet để làm nền cho màu nền top banner.

- Logo VietNamNet:



- Chưa thật sự nổi bật, nét gầy và mảnh, sắc, cứng không tạo nhiều ấn tượng và không có slogan cho riêng mình. Việc để dòng địa chỉ website dưới logo VietNamNet không thực sự mang nhiều ý nghĩa. VietNamNet là một báo mạng và thế mạnh, nét riêng biệt của VietNamNet so với các báo mạng khác là gì? Theo tôi là một báo chính luận. Nên có thay đổi trong logo để mang lại ấn tượng hơn

- Top news slide: Controller nhỏ và khó điều khiển



Nên: chuyển slide controller vào giữa và to hơn để dễ điều khiển hơn.

- Về Bottom banner:
gioi thieu

Theo tôi nên bỏ, vì trong trang mà có quá nhiều điều hướng thì gây nên loãng kiểu như một người mua hàng mà có quá nhiều sự chọn lựa vậy. Thêm nữa, việc phải kéo trang xuống nhiều quá cũng làm cho người đọc mất hứng thú với việc tìm kiếm thông tin mới. Xzone cũng là một sản phẩm của VietNamNet, cũng giống như Vef hay Vland, 2sao.. Vì vậy nên tạo điều hướng cho Xzone giống như cho các trang kia ở phía bên phải của trang.

Còn nếu muốn giữ lại banner này, theo tôi cần phải thay đổi nội dung, vì banner này nghèo nàn về tin tức và trùng lặp với những điều hướngở phía trên rồi. Về mục “TIN NHANH” (khoanh đỏ) theo tôi nên bỏ vì khi điều hướng vào tin nhanh thì cũng không khác gì là đọc tin trong các mục khác của VietNamNet

- Top news bị trùng lặp, gây lãng phí không gian: cùng một nội dung và cùng một mục đích để người đọc truy cập thông tin “Đọc nhiều nhất” và “Phản hồi nhiều nhất” thì nóđã xuất hiệnđến 2 lần trong trang của VietNamNet: ở trên đầu trang và bên phải. Nên bỏ phần xuất hiện bên phải để tiết kiệm được diện tích trình bày và không làm rối mắt người đọc. Vì thực sự thì người đọc có thể truy cập những thông tin trên ở đầu trang rồi.

gioi thieu

gioi thieu

- Về các chuyên mục

gioi thieu

gioi thieu

Theo tôi hoàn toàn có thể gộp lại vào các mục đã có, chỉ cần làm nổi bật Icon của chuyên mục này trong banner của các mục nó nằm trong, ví dụ như chuyên mục Du lịch


gioi thieu



Chuyên mục Ô tô xe máy có thể xếp vào Khoa học công nghệ

An toàn giao thông, Chuyển động trẻ -> vào mục Xã hội,

Bảo vệ người tiêu dùng, Chia sẻ -> Bạn Đọc (Vì thực tế khi click vào chuyên mục chia sẻ thì trên dòng địa chỉ cũng đã điều hướng đến mục bạn đọc rồi: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/chia-se/

Khi để các chuyên mục này riêng ra như hiện tại, thứ nhất sẽ phí diện tích trang, thứ 2 cũng lại trùng lặp nội dung thể hiện,

- Về Ý kiến phản hồi
gioi thieu

Không nên để như hiện tại, người đọc phải click vào nút này thì mới hiện lên khung chữ đánh tên, email...như ảnh dưới.

Nên để thiết kế để nguyên khung này và không cần phải click vào nút Gửi ý kiến phản hồi.

Theo tôi thấy phần tương tác với người đọc là phần VietNamNet nên chú trọng hơn rất nhiều. Từ việc thiết kế lại phần nội dung này để ngườ iđọc dễ sử dụng hơn, có nhiều khả năng tương tác hơn. Phần này có thể tham khảo thethaovanhoa.vn.Đây là một cách làm rất hay và hiệu quả

+ Thích bài viết này hay không?
gioi thieu

+ Tổng số bình luận hiện luôn ở trên cùng, có khả năng lọc theo các tiêu chí như Top Like, Top Dislike

+ Trưng cầu ý kiến cho bài viết
gioi thieu


+ Khả năng trả lời giữa người đọc với người đọc

gioi thieu


2. Về nội dung

Có thể nói VietNamNet truyền tải rất nhiều nội dung, nhưng chính vì có quá nhiều nội dung nên đôi khi có nhiều bài viết nội dung sơ sài, cóp nhặt lại của các báo khác, chưa có đặc sắc riêng.

Nói vậy không phải là tôi phủ nhận cái được của VietNamNet. Tôi thích VietNamNet vì có những chuyên mục như Tuần Vietnam, Vef, Vland. Đây là 3 chuyên mục có tiếng nói riêng mà các báo mạng khác không có.Mong VietNamNet tiếp tục phát huy những chuyên mục này.

- Về hình ảnh các bài viết thể hiện ở trang chính:

gioi thieu


Nhòe và mờ, kích cỡ lại nhỏ nên người đọc nhìn không rõ.Hiện tại đang để size là 85x115. Nên tăng chất lượng ảnh và kích cỡ lên.

- Về các tít của từng bài: Nếu là bài nói về một vùng đất, một nhân vật, một sự kiện xảy ra ở trong nước, theo tôi, nên có ĐỊA DANH đằng trước bài đó.

- Nội dung của 1 trang chuyên mục
gioi thieu

Nên nhất quán giữa trang chủ của chuyên mục với trang chủ (Home) khi thể hiện phần Top News. Như hiện tại đang để là “Mới nhất” “Mới Nóng”, “Tâm Điểm”.Nhìn và đọc đã thấy sự trúc trắc trong cách đặt tên mục này rồi. Nên thống nhất lại: Mới nhất, Đọc nhiều nhất, Tâm Điểm (hoặc Nóng Nhất). Và cũng nên giữ lại thiết kế tab như đã làm với “Nóng nhất\Đọc nhiều nhất\Mới nhất” vì như thế tiện cho người đọc hơn.

+ Với mỗi bài thuộc chuyên mục nào thì nên thể hiện “Mới nhất, Đọc nhiều nhất, Tâm Điểm” của chuyên mục đấy (Hiện tại đang thể hiện của trang chủ)

+ Nên thêm cả thời gian cập nhật cho từng bài sẽ dễ dàng cho người đọc lựa chọn tin tức

Hiện tại
gioi thieu


Nên =>


Xin được nói về 2 chuyên mục Văn hóa và Thể thao.Đây là 2 chuyên mục mà nhiều người quan tâm nhất

- Chuyên mục Văn hóa: Nội dung trong chuyên mục này khá nghèo nàn ngoài việc nói về đời sống của những ngôi sao cùng những tai tiếng của họ. Đã có rất nhiều người kêu ca về nội dung của chuyên mục này. Xin VietNamNet tập trung vào những mảng chính luận hơn là đưa những tin đó. Nếu cần những thông tin như thế, hãy sang trang 2sao hoặc Tintuconline để xem.

+ Nên đề cập nhiều hơn về nền văn hóa nói chung cũng như những nét văn hóa, di sản của Việt Nam nói riêng. Văn hóa đâu chỉ có những người mẫu, những ngôi sao ca nhạc, nó còn có cả văn học, hội họa, ca nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu sau đó mới đến phim ảnh, truyền hình...

- Chuyên mục Thể thao:

Đây cũng là một chuyên mục mà tôi muốn góp ý nhiều.Mặc dù đã được đầu tư nhiều cho chuyên trang này như xây dựng lại giao diện nhưng nó lại làm kém đi hơn rất nhiều so với chuyên trang Thể thao của VietNamNet cách đây khoảng 3 năm.

+ Thứ nhất về giao diện:

Logo Thethao.VIETNAMNET.VN nhìn không mạnh mẽ, yếu ớt. Nên thiết kế lại

-Background: từ khi chuyển sang giao diện mới, màu nền xanh làm người đọc bị nhức mắt, thêm nữa chữ của title các bài báo cũng xanh nữa nên khó nhìn, khó đọc. Nên chuyển về nền màu trắng quen thuộc sẽ dễ đọc hơn rất nhiều.

+ Tuy đã có chuyên trang dành cho Euro nhưng VietNamNet lại không thông báo cho mọi người biết là mình cũng có chuyên trang Euro 2012 như các báo mạng khác. Theo tôi, nên thông báo khi mở ra một chuyên trang nào đó, như sắp tới có Olympic

+ Top News: Nên thêm 2 tab “Mới nhất” và “Phản hồi nhiều nhất” vào cùng với Top News này

+ Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng

Với thể thao thì bóng đá là môn được mọi người quan tâm nhất vì thế mà thông tin về kết quả, lịch thi đấu nên được cập nhật thường xuyên và dễ truy cập.

Phải cần đến 3 click chuột tôi mới tìm được Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng. Theo tôi nên thiết kết 1 góc để cập nhật live score. Còn khi click vào đó sẽ có những thông tin cụ thể hơn như trang Lịch thi đấu, kết quả ..http://thethao.vietnamnet.vn/vn/euro/lich-thi-dau/14668/lich-thi-dau--ket-qua-va-bang-xep-hang-euro-2012.html

+ Các chuyên mục nhỏ của Bóng đá quốc tế nên chia ra các mục nhỏ nữa là các câu lạc bộ ưa thích. Điều này tạo cho người hâm mộ dễ tìm thấy tin tức của đội mình hơn. Ví dự với Giải ngoại hạng Anh: MU, MC, Arsenal, Chelsea, Liverpool,.Với giải Tây Ban Nha, Ý, Đức cũng nên như vậy.Khi đã có được sự tương tác giữa người đọc và trang web khi tham gia gửi ý kiến về bài viết, thì cũng tạo ra được một diễn đàn cho người hâm mộ.

+ PhầnBBC Tiếng Việt: Thực tình nó không còn nhiều ý nghĩa nữa khi thông tin không được cập nhật thường xuyên. Tin mới nhất được cập nhật từ năm ngoái 2011. Theo tôi nên bỏ phần này đi


+ Ý kiến của bạn : Nên áp dụng như đã góp ý ở trên (Gửi ý kiến phản hồi)

+ Danh sách tin mới: Tin ít cập nhật, Ảnh giới thiệu nhỏ, mờ, nhìn không rõ. Nên tăng kích thước và chất lượng ảnh, không nên đóng khung ảnh màu xám vì trông ảnh càng nhỏ hơn


Trân trọng cảm ơn bạn đọc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những ý kiến đóng góp của các bạn.