Trước khi thị trường bất động sản Hà Nội rơi vào suy thoái, quận Hà Đông được nhìn nhận là khu vực có nguồn cung căn hộ lớn nhất tại Hà Nội, nên đây cũng là khu vực có nhiều dự án bị “đắp chiếu” nhất khi thị trường đóng băng.

Khi thị trường hồi phục, hàng loạt dự án tại Hà Đông đã khởi động hoặc tái khởi đồng, khiến thị trường căn hộ khu vực này đối diện với áp lực bội cung. Trên đây là hình ảnh một số dự án được được thực hiện tại quận Hà Đông và khu vực lân cận mà Đầu tư Bất động sản vừa ghi nhận.

{keywords} 

Là dự án căn hộ giá rẻ có tiến độ tốt ở quận Hà Đông và liên tục được mở bán, nhưng Xuân Mai Spark State (Khu đô thị Dương Nội) vẫn chưa thể bán hết hàng

{keywords}

Sau khi thâu tóm tòa tháp cao nhất Dự án Usilk City, Hải Phát Thủ Đô đã cấp tập khởi động lại dự án

{keywords}

Dự kiến sẽ có khoảng gần 500 căn hộ chưa có khách mua tại dự án này sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới

{keywords}

Dự án Hà Nội Landmark 51 Vạn Phúc với gần 700 căn hộ được chào bán chính thức từ ngày 29/11, gây áp lực nguồn cung lớn tại khu vực quận Hà Đông

{keywords}

Cạnh tranh trực tiếp với các dự án căn hộ tại quận Hà Đông là Dự án Ecolife Capital, tại 58 Tố Hữu mới triển khai trong năm 2015, cũng đang chào bán khoảng 760 căn hộ cao cấp

{keywords}

Trong khi đó, trên đường Lê Văn Lương, tiếp giáp quận Hà Đông, hàng loạt dự án căn hộ mới triển khai và đang mở bán. Trong ảnh là Dự án Golden Palace của Công ty Bất động sản Mai Linh đã xong phần thô, vừa chính thức được mở bán

{keywords}

Dự án Times Tower (HACC1) đang được triển khai và mở bán. Trong khi Hacinco cũng đã tái khởi động Dự án Hacinco Complex và dự định sẽ bán ra thị trường thời gian tới…

Theo Tinnhanhchungkhoan