Thị trường bất động sản ở New York đang trở nên sôi động hơn lúc nào hết và không có bằng chứng nào rõ ràng hơn tòa nhà One57.

Theo một báo cáo của City Realty, tòa nhà chọc trời 73 tầng nằm giữa quận Manhattan này hiện đã trở thành tòa nhà đắt giá nhất New York năm 2015.

Giá trung bình cho mỗi mét vuông đất của tòa này vào khoảng 6.010$, trong khi mức giá đắt nhất của năm ngoái cho một mét vuông của Tòa nhà số 15 phía Tây công viên Central Park chỉ là 5.726$.

Giá trị của tòa nhà One 57 đã tăng 18.5% so với năm ngoái , trong khi giá trị của tòa nhà số 15 phía Tây công viên Central Park lại giảm 10%.

Một trong những căn penhouse nằm ở độ cao hơn 300 mét được bán trong năm nay với mức giá 100.5 triệu đô, đã trở thành căn hộ đắt nhất được bán ở New York, đồng thời là căn hộ đầu tiên được bán với giá trên 100 triệu đô.

Những người ở trong tòa nhà này cũng có thể được hưởng các tiện nghi trong khách sạn Park Hyatt. Khách sạn này nằm ở 39 tầng đầu tiên của tòa nhà. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng chung những tiện nghi này với những khách của khách sạn thì chủ tòa nhà One57 cũng đã giành 20.000 mét vuông cho các tiện ích bao gồm bể bơi, phòng gym, thư viện cũng như rạp hát.

{keywords}
Tòa nhà 57 được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Christian de Portzamparc với ý tưởng như một thác nước. Tòa nhà cao 90 tầng và nằm trên phố số 57, New York

{keywords}
Mặc dù đã được các đơn vị chủ thầu đưa vào bán nhưng hiện vẫn chỉ có một số lượng nhỏ khách hàng biết được điều này. Trong số đó có tỷ phú Lawrence S.Stroll và Silas K.F.Chou hay người đứng đầu Tập đoàn Unicon BDO Andrey Dunbinsky

{keywords}
 Khách sạn Park Hyatt sẽ nằm ở 39 tầng đầu tiên của tòa nhà phần còn lại là 95 căn hộ penhouse

{keywords}
Những người ở tại các căn hộ phía trên của tòa nhà One57 sẽ có lối vào, sảnh cùng thang máy riêng biệt để không bị lẫn lộn với khách của khách sạn Park Hyatt ở các tầng phía dưới

{keywords}
Tại đây cũng cung cấp các dịch vụ như spa, hướng dẫn khách, ăn tại phòng và phục vụ các dịch vụ làm sạch thậm chí có cả dịch vụ dắt chó cưng đi dạo

{keywords}
Các căn penhouse của One57 tại tầng 89 và 90 có giá trị đắt nhất. Trong đó có một căn penhouse với giá trên 100 triệu $ đã được bán vào tháng 1 năm nay

{keywords}
Các căn hộ tuyệt đẹp có 6 phòng ngủ và có diện tích khoảng 11.000 mét vuông
{keywords}
Ngoài ra là 7 phòng tắm, cũng như phòng xông hơi bằng đá cẩm thạch
{keywords}
Mỗi phòng đều có các cửa sổ rộng hơn 7m để người ở có thể chiêm ngưỡng những cảnh tượng đẹp nhất của New York

{keywords}
Và có lẽ ấn tượng nhất chính là căn hộ penhouse có thể nhìn ra Công viên Central Park – để thức dậy mỗi ngày với cảnh tượng này chúng ta phải trả tới 100 triệu đô
{keywords}
Tuy nhiên, không chỉ các căn penhouse được thiết kế với những cửa sổ như vậy mà phần còn lại của tòa nhà cũng đều có các cửa sổ rộng với tư duy thiết kế không để người sử dụng bị cản trở tầm nhìn
{keywords}
Các phòng bếp cũng rộng rãi hơn khi mọi thứ đều được thiết kế làm 2 như máy rửa bát đôi, bếp đôi và cả máy pha café thương hiệu Miele

{keywords}
Trần của các căn hộ khá cao khi trần thấp nhất trong một căn hộ của tòa nhà cũng đã cao khoảng 3m

{keywords}
Trung bình mỗi căn penhouse có từ 1 tới 6 phòng ngủ

{keywords}
Đây là một căn penhouse nằm tại tầng 58 của tòa nhà với 3 phòng ngủ
{keywords}
Căn penhouse này có tổng cộng 6 phòng với diện tích sinh hoạt trên 4.000 mét vuông

{keywords}
Salon này chạy dọc căn hộ với chiều dài khoảng hơn 3m

{keywords}
Căn hộ cũng có bàn ăn lớn cho 10 khách và được thiết kế tinh xảo

{keywords}
Qua đây, chúng ta có thể hiểu tại sao One57 trở thành tòa nhà đắt giá nhất New York

Minh Cường