Cuối năm là thời điểm thị trường bất động sản thường giao dịch nhộn nhịp và năm nay đất nền được dự báo sẽ tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thị trường.

Giá và thanh khoản cùng tăng

Thị trường đất nền TPHCM là “tâm điểm” chú ý của giới đầu tư địa ốc trong quí III/2017. Một số công ty nghiên cứu thị trường ghi nhận mức tăng giá cao của phân khúc này so với năm ngoái, thậm chí một số khu vực giá chào bán vượt đỉnh cao của năm 2007.

Sức nóng của thị trường TPHCM còn lan sang các khu vực vùng ven.Tại Đồng Nai, Bình Dương..., nhiều dự án đất nền đồng loạt tăng giá, thanh khoản nhộn nhịp, đặc biệt là những khu vực đông dân cư, gần các khu công nghiệp lớn và hệ thống giao thông kết nối thuận tiện.

Đơn cử tại Đồng Nai, dự án Richland City điều chỉnh tăng 20-30% so với thời điểm mở bán. Dự án Đại Phước Center City giá tăng đạt mức 25 - 35% trong vòng một năm.

Tại thị trường Bình Dương, dự án The Mall City (Dĩ An) tăng hơn 50%; The Mall City 2 (Tân Uyên) tăng 30%; Golden Center City và Golden Center City 2 (Bến Cát) tăng từ 15- 20%... Các dự án này đều ghi nhận thanh khoản khá tốt, không chỉ dân địa phương mua để xây nhà ở mà còn có nhiều nhà đầu tư đến từ TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội…

{keywords}
Những dự án nằm gần khu dân cư đông đúc, giao thông kết nối thuận tiện, giá đất tăng khá mạnh. Trong ảnh là dự án Golden Center City tọa lạc tại quốc lộ 13, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Ông Tôn Thất Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Marketing - Truyền thông Công ty Kim Oanh, nhận định từ nay đến năm 2018 thị trường vẫn sẽ nghiêng về phân khúc đất nền bởi căn hộ đang có dấu hiệu dư cung, nhất là đối với phân khúc cao cấp.

“Các dự án đất nền có pháp lý đầy đủ, hạ tầng xây dựng đúng tiến độ cam kết và mức giá hợp lý sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, kể cả các khu vực vùng ven. Bởi thị trường TPHCM tăng thì các tỉnh vùng ven cũng không đứng yên”, ông Khiêm nói.

Dự án nào hấp dẫn tại Bình Dương?

Dù không quá “nóng” như TPHCM hay Đồng Nai, thời gian vừa qua thị trường bất động sản Bình Dương vẫn thu hút không ít nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội. Hạ tầng hoàn chỉnh, thu hút FDI hàng đầu cả nước cùng với vị trí “sân sau” của TPHCM là những yếu tố giúp bất động sản Bình Dương vẫn giữ được sức hút.

{keywords}
Mega City từng làm "nóng" thị trường Bình Dương khi hơn 1.400 sản phẩm của giai đoạn 1 được mở bán thành công chỉ trong một buổi sáng.

Đại diện Kim Oanh cho biết, gần đây khá nhiều khách hàng tìm mua đất tại Golden Center City và Golden Center City 2. Mới đây nhất, tháng 8/2017 lễ mở bán giai đoạn 1 dự án Mega City đã thu hút hơn 3.000 khách hàng tham dự và ghi nhận giao dịch thành công 1.400 nền đất, nhà phố xây sẵn với mức giá từ 450 triệu đồng/sản phẩm.

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Hùng Vương và đường An Điền - Bến Tranh, trung tâm thị xã Bến Cát, Mega City có quy mô hơn 50 héc ta, cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền và nhà phố xây sẵn. Nội khu dự án tích hợp nhiều tiện ích như công viên trung tâm 1,2 héc ta, công viên ven sông Thị Tính, trường học, trung tâm thương mại Mega Mall hơn 9.000 m2, phố thương mại, khu dịch vụ và ẩm thực ven sông…

Đặc biệt, Mega City thu hút sự chú ý của giới kinh doanh bất động sản do được bao quanh bởi nhiều khu công nghiệp lớn như Protrade Singapore, Rạch Bắp, Mỹ Phước 1,2,3… đồng thời nằm trong khu vực quy hoạch thành trung tâm thương mại - dịch vụ mới của thị xã Bến Cát khi lên đô thị loại 2 vào năm 2020. Đây cũng là khu vực có hệ thống giao thông đã phát triển, kết nối hoàn chỉnh với các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, đường Vành đai 4, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch…

{keywords}
Một góc phối cảnh dự án Mega City ngay mặt tiền đường Hùng Vương, trung tâm thị xã Bến Cát.

Trước sức nóng của thị trường, ông Khiêm cho biết tháng 10 Kim Oanh đang tiếp tục mở bán giai đoạn 2 Mega City với khoảng 500 nền đất và nhà phố xây sẵn. Các sản phẩm chào bán lần này đều có vị trí đẹp, gần sông, công viên, trường học hoặc các tuyến đường chính của dự án.

Cũng theo đại diện của Kim Oanh, hiện nay pháp lý của Mega City đã hoàn chỉnh, hệ thống hạ tầng đang thi công đúng tiến độ đề ra. Một số tuyến đường đã trải nhựa, lát gạch vỉa hè và trồng cây xanh. Do vậy, khách hàng mua đất tại đây sẽ nhanh chóng nhận được nền để xây nhà ở và kết hợp kinh doanh vì khu dân cư xung quanh cũng đang phát triển nhộn nhịp.

Minh An