Theo danh sách vừa được Cục thuế TP.Hà Nội công bố, đứng đầu trong danh sách 8 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đá quý Thế giới có địa điểm đất thuê Toà nhà hỗn hợp AZ SKY tại lô đất CN1 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, nợ tiền sử dụng đất hơn 97 tỷ đồng.

Tòa nhà AZ SKY Định Công.

Cục thuế TP.Hà Nội vừa công khai danh sách 133 đơn vị nợ thuế, phí, các khoản về đất; trong đó 8 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo thông tin vừa được Cục thuế TP.Hà Nội công bố, đứng đầu trong danh sách 8 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đá quý Thế giới có địa điểm đất thuê Toà nhà hỗn hợp AZ SKY tại lô đất CN1 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, nợ tiền sử dụng đất hơn 97 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 trong danh sách là Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam với số nợ trên 95,5 tỷ đồng tại dự án Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục III - Bộ Công An, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Đứng thứ 3 trong danh sách này là Công ty CP Đầu tư và XNK Mỹ Sơn với dự án Khu chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông, 62 Nguyễn Huy Tưởng, với số tiền nợ là 49,300 tỷ đồng.

Ngoài 8 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất trên, Cục thuế TP.Hà Nội còn bêu tên hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền lên tới 73 tỷ đồng.

Trước đó, đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã thực hiện công khai nợ của 1.318 doanh nghiệp và dự án trong năm nay với tổng số nợ là trên 3.130 tỷ đồng. Sau công khai đã có 425 doanh nghiệp nộp lại ngân sách gần 227,6 tỷ đồng.

Dự án chung cư AZ Sky Định Công có địa chỉ tại khu đất CN1 khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội đã được bàn giao căn hộ và đưa vào sử dụng cuối năm 2016 vừa qua. Tuy nhiên, đến gần nửa tháng 2/2017, theo phản ánh của báo chí nhiều hạng mục dự án này còn chưa hoàn thiện khiến cả khu chung cư trở nên nhếch nhác.

Dự án AZ Sky Định Công do công ty TNHH Đá quý Thế giới làm chủ đầu tư gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa 18 tầng, tổng số vốn dự án là 700 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng đô thị BID Việt Nam.

Theo Bizlive

Đề xuất đánh thuế cao với nhà đầu tư ‘lướt sóng’

Đề xuất đánh thuế cao với nhà đầu tư ‘lướt sóng’

TP.HCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng áp dụng mức thuế suất cao đối với bất động sản thứ hai trở lên và các giao dịch bất động sản diễn ra trong thời gian ngắn sau khi mua trong vòng một năm.

Tăng thuế VAT: Giá nhà tăng theo, người nghèo chịu thiệt

Tăng thuế VAT: Giá nhà tăng theo, người nghèo chịu thiệt

Doanh nghiệp cho rằng, tăng thuế VAT lên 12% sẽ trực tiếp tác động tới người nghèo, riêng đối với thị trường bất động sản sẽ có ảnh hưởng mạnh khi giá nhà buộc phải tăng theo…

Đánh thuế căn nhà thứ hai vẫn còn nhiều thách thức

Đánh thuế căn nhà thứ hai vẫn còn nhiều thách thức

Việc đánh thuế căn nhà thứ 2 trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc

Cơ quan thuế "truy tìm" doanh nghiệp bất động sản có dấu hiệu... mất tích

Cơ quan thuế "truy tìm" doanh nghiệp bất động sản có dấu hiệu... mất tích

Thông tin cơ quan thuế truy tìm chủ đầu tư vì không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, nợ thuế... khiến khách hàng trót mua dự án "đứng ngồi không yên".