-Trong 10 năm gần đây, TP.HCM chọn hướng Nam, hướng Đông là các hướng phát triển chính. Tuy nhiên, hiện nay đề án quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM khuyến cáo không nên phát triển về hướng Nam. Nguyên nhân là do theo quan điểm biến đổi khí hậu, phía Nam không phù hợp để phát triển đô thị theo quy mô lớn.

Đó là ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050”, vừa diễn ra chiều 25/7.

{keywords}

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Theo quy hoạch xây dựng vùng, TP.HCM, cần phải đề cập chi tiết về tình trạng ngập lụt đô thị cho quá trình phát triển. Do đó, vùng đô thị trung tâm TP.HCM sẽ phát triển không gian về phía Đông và Đông Bắc, xây dựng mô hình đô thị nén và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, vùng TP.HCM phải phát triển xây dựng theo hướng đa cực và cần có sự bảo vệ “hành lang xanh”, đặc biệt là "hành lang xanh" dọc lưu vực sông Sài Gòn, sông Đồng Nai.

Để tránh trường hợp bị vênh về hướng phát triển, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố cần phải xem lại tổng thể quy hoạch phát triển riêng TP.HCM. Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhận định, trước mắt cần xác định rõ 4 nội dung liên kết trung tâm của cả vùng.

Thứ nhất, là kết nối về giao thông, bởi mỗi địa phương không thể riêng lẻ đầu tư các công trình giao thông lớn, có khả năng kết nối vùng.

Thứ hai, là việc liên kết giữa các địa phương trong quản lý sông, nguồn nước, chống ngập, xâm nhập mặn.

Thứ ba, là kết nối về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Thứ tư, là việc xây dựng một trung tâm tài chính chung. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị cần làm rõ nguồn lực, tính khả thi của quy hoạch, ưu tiên đầu tư những công trình cấp bách nhất, có tính lan toả.

Quốc Tuấn - Diệu Thủy

TP.HCM cho xây nhà trong khu quy hoạch ‘treo’

TP.HCM cho xây nhà trong khu quy hoạch ‘treo’

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn để tháo gỡ bất cập trong các khu quy hoạch “treo”.

Điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch chung cư trong ngõ nhỏ: Siết lại quy trình cấp phép xây dựng

Quy hoạch chung cư trong ngõ nhỏ: Siết lại quy trình cấp phép xây dựng

Tại các ngõ nhỏ ở Hà Nội, việc chung cư nối đuôi nhau mọc dày đặc đang bức tử quy hoạch, dồn gánh nặng lên hạ tầng.